Hé lộ bến đỗ mới của Zidane?

Zidane ngẩng cao đầu rời Real.
Zidane ngẩng cao đầu rời Real.
TP - HLV Zinedine Zidane khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi bất ngờ từ chức HLV trưởng Real Madrid. Quyết định của nhà cầm quân người Pháp được cho là mở đường cho ông tìm kiếm thử thách mới, nhiều khả năng là ở đội tuyển quốc gia, sau khi đạt ngưỡng vinh quang ở cấp CLB.

Chiều 31/5, HLV Zinedine Zidane gây sốc cho người hâm mộ lẫn giới chuyên môn khi thông báo từ chức HLV trưởng Real Madrid, chỉ 5 ngày sau khi cùng đội bóng này vô địch Champions League lần thứ ba liên tiếp- một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Thậm chí, chủ tịch Florentino Perez cũng xác nhận, ông rất ngỡ ngàng trước đề xuất của Zidane, nhưng tôn trọng ý kiến cá nhân của cựu danh thủ người Pháp.

Năm 2016, Zidane đến với Real trong sự hoài nghi lớn bởi ông chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt một CLB chuyên nghiệp nào trước đó. Thế nhưng, chỉ sau gần 3 năm cập bến Bernabeu, ông cùng đội bóng Hoàng gia Real Madrid liên tiếp gặt hái thành công khi giành tổng cộng tới 9 danh hiệu, bao gồm ba Champions League, một La Liga, một Siêu Cup Tây Ban Nha, hai Siêu Cup Châu Âu và hai FIFA Clubs World Cup. Đặc biệt, ba chiếc cúp vô địch Champions League trong ba mùa giải liên tiếp không chỉ giúp Zidane khẳng định mình mà còn biến ông trở thành huyền thoại bất tử trên băng ghế chỉ đạo của Real. Ở tuổi 44, Zidane có trong tay mọi thành công mà bất kỳ HLV lão làng nào cũng mơ ước.

Thế nhưng, trong niềm vui vỡ oà cùng đội bóng Hoàng gia trên đỉnh vinh quang, Zidane bất ngờ nói lời tạm biệt. Quyết định của ông gây sốc đối với thế giới bóng đá, nhưng với cá nhân chiến lược gia 44 tuổi, đây chắc chắn không phải là hành động bộc phát mà đã được suy tính kỹ lưỡng. Zidane hiểu rằng, khi đạt ngưỡng thành công, người ta nên lựa chọn một hướng đi mới. Như ông đã nêu lý do từ chức bởi “không thấy khả năng có thể tiếp tục đưa Real đến với vinh quang”. Một quyết định khó khăn nhưng vô cùng đúng đắn.

Rời Real, người hâm mộ vẫn đang “đoán già đoán non” về tương lai của Zidane. Nhà cầm quân người Pháp có thể sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng chắc chắn không dừng lại bởi ông là một người giàu tham vọng. Sau khi thâu tóm các danh hiệu cao quý cấp CLB, nhiều khả năng Zidane sẽ tìm kiếm thử thách mới ở cấp độ đội tuyển. Dẫn dắt tuyển Pháp, trong tương lai gần, là một sự lựa chọn không hề tồi. Một nguồn tin khác cho rằng có thể Zidane sẽ dẫn dắt tuyển Qatar chuẩn bị cho World Cup 2022 tại đây.

Ở chiều ngược lại, BLĐ Real cũng đang gấp rút tìm người thay thế Zidane. Nhiều ứng viên được giới truyền thông điểm mặt, bao gồm Arsene Wenger, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Guti Hernandez, và Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp.

MỚI - NÓNG