Zidane dẫn dắt tuyển Qatar với mức lương cực 'khủng'?

Zidane dẫn dắt tuyển Qatar với mức lương cực 'khủng'?
TPO - Chỉ một ngày sau khi Zidane nói lời chia tay Real, làng bóng thế giới rộ tin nhà cầm quân người Pháp sẽ dẫn dắt đội tuyển Qatar với mức lương cực khủng.

Tờ The Sun (Anh) hôm 1/6 dẫn nguồn tin cho biết, Zinedine Zidane được Liên đoàn bóng đá Qatar mời về làm HLV trưởng theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm ngay sau khi ông chia tay Real Madrid.

Vị HLV người Pháp tưởng chừng như sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau khi rời đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn 1 ngày sau khi chia tay Real, Zizou đã nhận được lời đề nghị từ Liên đoàn bóng đá Qatar.

Zidane dẫn dắt tuyển Qatar với mức lương cực 'khủng'? ảnh 1 Đội tuyển Qatar hiện đang xếp thứ 101 trên BXH đội tuyển bóng đá nam của FIFA.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá này sẵn sàng chi 176 triệu bảng để mời chiến lược gia người Pháp ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm làm HLV trưởng đội tuyển Qatar. Tính ra, mỗi ngày Zizou sẽ bỏ túi 120 nghìn bảng.

Đây là mức lương chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Ngay cả các siêu sao như Ronaldo, Neymar và Messi cũng không được hưởng mức lương cao đến vậy. Thậm chí lương ngày của Zidane cũng cao hơn lương tuần phần lớn các ngôi sao bóng đá ở châu Âu.

Sở dĩ đội bóng Tây Á bạo chỉ để chiêu mộ Zizou nhằm chuẩn bị cho World Cup 2022, nơi họ sẽ đóng vài chủ nhà tiếp đón "quần hùng" năm châu.

Liên đoàn bóng đá Qatar tin tưởng tài năng của Zidane sẽ giúp đội tuyển quốc gia có bước nhảy vọt. Hiện tại, tuyển Qatar chỉ đứng thứ 101 trên BXH FIFA, trên tuyển Việt Nam đúng 1 bậc. Họ cũng không thể giành vé đến World Cup 2018 cho dù được đầu tư rất nhiều tiền bạc.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.