Có 2 kết quả :

ĐBQH Đinh Văn Nhã. Ảnh: Như Ý

HĐND phường ở Hà Nội hiệu quả thấp do không được trao quyền?

TPO - Thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội, Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) kiến nghị, cần đánh giá vì sao HĐND các phường ở đô thị không phát huy được hiệu quả, có phải do trao quyền nhưng không bảo đảm các điều kiện cho thực hiện, như việc có đại biểu nói “trao súng mà không có đạn”
Hà Nội dự kiến xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (gồm cấp thành phố và quận) và cơ quan hành chính tại phường ở khu vực đô thị. Ảnh: hanoi.gov

Thí điểm chính quyền đô thị Hà Nội: Lập ủy ban hành chính tại các phường

TPO - Hà Nội dự kiến xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (gồm cấp thành phố và quận) và cơ quan hành chính tại phường ở khu vực đô thị. Ủy ban hành chính (UBHC) phường gồm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. Các thành viên UBHC do Chủ tịch UBND quận, thị xã bổ nhiệm, bãi nhiệm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ