Hazard: 'Chelsea lo sợ khi gặp PSG'

Hazard sẽ phải thể hiện bộ mặt khác so với Ngoại hạng Anh nếu muốn đưa Chelsea vượt qua PSG. Ảnh: Reuters.
Hazard sẽ phải thể hiện bộ mặt khác so với Ngoại hạng Anh nếu muốn đưa Chelsea vượt qua PSG. Ảnh: Reuters.
Ngôi sao người Bỉ tiết lộ các cầu thủ Chelsea tỏ ra thất vọng khi biết phải chạm trán PSG trong mùa giải thứ ba liên tiếp tại Champions League.

* Trận PSG - Chelsea bắt đầu lúc 2h45 ngày thứ tư 17/2, giờ Hà Nội. 

"Mọi người ở Chelsea đã nghĩ: 'Ồ không, không phải lại là họ nữa chứ' sau buổi lễ bốc thăm", Hazard nói trên tờ Le Parisien. "Chúng tôi vẫn nhớ lần đối đầu mùa trước. Chúng tôi đã có tất cả trong tay, sân nhà Stamford Bridge và chơi hơn người. Tuy nhiên, đội bóng để thủng lưới hai lần từ những pha phạt góc, điều vốn là thế mạnh của Chelsea".

Mùa trước, Chelsea cũng chạm trán PSG ngay ở vòng 1/8 Champions League. Trong trận lượt về tại Stamford Bridge, Chelsea đã hai lần vươn lên dẫn trước khi PSG mất tiền đạo chủ lực Ibrahimovic vì thẻ đỏ. Đội khách đã thi đấu quật cường và liên tục gỡ hòa nhờ công David Luiz và Thiago Silva để giành quyền đi tiếp.

Lịch thi đấu năm nay cũng tương tự, Chelsea làm khách ở Paris lượt đi trước khi trở lại Stamford Bridge đá lượt về.

"Những đội tới sân Parc des Princes  đều biết họ có thể bị nghiền nát. Chelsea cũng không phải ngoại lệ", Hazard cho biết. "Nhưng trong đội hình Chelsea vẫn có những cá nhân xuất sắc và đừng sớm vội gạch tên chúng tôi. Hãy cứ nói rằng PSG là ứng viên sáng giá hơn".

Chelsea có phong độ rất tồi ở mùa giải năm nay tại Ngoại hạng Anh khi đội đang xếp thứ 12 và kém top 4 tới 14 điểm. Cơ hội để Chelsea giành quyền dự Champions League mùa sau thông qua sân chơi quốc nội là rất nhỏ, và chỉ còn một cách khác là vô địch châu Âu mùa này. Đây là điều kỳ diệu mà Chelsea đã làm được vào năm 2012 với một HLV tạm quyền là Di Matteo.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.