Hậu Giang sắp có tàu nhà hàng trên kênh xáng Xà No

0:00 / 0:00
0:00
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch phối hợp khai thác tàu nhà hàng trên tuyến kênh xáng Xà No. Theo đó, thời gian khai thác tuyến du lịch đường thủy này dự kiến bắt đầu từ ngày 20/1 tới. 

Kế hoạch nhằm góp phần vào sự phát triển của ngành du lịch Hậu Giang và làm phong phú đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch cho tỉnh, đặc biệt là sự phát triển du lịch đường thủy. Tạo việc làm cho lao động trực tiếp và gián tiếp tại địa phương, tăng nguồn thu cho du lịch và ngân sách nhà nước.

Hậu Giang sắp có tàu nhà hàng trên kênh xáng Xà No ảnh 1

Kênh xáng Xà No đoạn qua thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Ảnh: Cảnh Kỳ

Lấy du lịch đường thủy nội địa làm trọng tâm khai thác (tàu nhà hàng). Từ đó, kết nối các điểm du lịch dọc tuyến kênh xáng Xà No tạo thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh góp phần phục hồi ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới.

Tạo điểm nhấn cho du lịch Hậu Giang, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước…

Hậu Giang sắp có tàu nhà hàng trên kênh xáng Xà No ảnh 2

Được biết, tàu nhà hàng này có sức chứa gần 200 khách.

Chủ đầu tư khai thác là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Vạn Phát. Thời gian dự kiến bắt đầu khai thác từ ngày 20/1/2022.

Hành trình cụ thể dài khoảng 10km (khoảng 1,5 giờ): Xuất phát từ bến tàu khách sạn Bông Sen - di tích quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện - cầu Xà No - trụ sở Tỉnh ủy - cầu 30/4 - chợ Vị Thanh - di tích Chiến thắng Vàm Cái Sình và quay về bến.

Trên tàu sẽ phục vụ các tiết mục văn nghệ như hát với nhau, đờn ca tài tử, tùy vào điều kiện cụ thể để đáp ứng nhu cầu của du khách. Về loại hình phục vụ, có tiệc chiêu đãi, hội nghị, tiệc cưới, ăn trưa, ăn tối… với các món ăn đặc sản địa phương.

Hậu Giang sắp có tàu nhà hàng trên kênh xáng Xà No ảnh 3

Kênh xáng Xà No dài gần 40km, nối sông Cần Thơ (đổ ra sông Hậu) đến rạch Cái Tư, ra sông Cái Lớn đổ ra biển Tây ở Kiên Giang. Đây được xem là "con đường lúa gạo" của vùng Tây sông Hậu. Ảnh: Cảnh Kỳ

Theo kế hoạch, để đảm bảo an toàn giao thông cả về đường thủy và đường bộ khi tàu nhà hàng đi vào hoạt động, cần xây dựng các biển báo theo quy định như: biển báo khu vực bến tàu, biển cảnh báo mực nước, vạch điểm đỗ xe, lối đi bộ qua bên đường...

Xây dựng bến neo đậu tạm thời cho tàu nhà hàng khi đi vào hoạt động để đảm bảo việc lưu thông của các phương tiện trên tuyến kênh xáng Xà No và việc lên xuống trên tàu đảm bảo an toàn…

Hậu Giang sắp có tàu nhà hàng trên kênh xáng Xà No ảnh 4

Kênh Xà No về đêm. Ảnh: Cảnh Kỳ

Sở VH-TT&DL Hậu Giang yêu cầu chủ đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan, sơn lại tàu, bố trí nơi ở cho nhân viên đảm bảo đúng tiến độ đi vào hoạt động. Tuyển dụng nhân viên và bố trí nhân sự phù hợp với ngành nghề được đào tạo, đảm bảo tính chuyên nghiệp khi phục vụ du khách…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.