Harry Kane vượt mặt Wayne Rooney, tuyển Anh phá dớp trước Italia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Harry Kane đã vượt qua Wayne Rooney để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh, qua đó giúp Tam Sư đánh bại Italia trên sân khách kể từ năm 1961.
Harry Kane vượt mặt Wayne Rooney, tuyển Anh phá dớp trước Italia ảnh 1

Trong trận ra quân tại vòng loại EURO 2024, tuyển Anh phải làm khách của đối thủ nhiều duyên nợ Italia. Trong vòng 2 năm nay, tuyển Anh liên tiếp chịu thất bại cay đắng trước Azzurri. Đầu tiên là trận thua trên chấm phạt đền ở chung kết EURO 2021 diễn ra ngay tại sân nhà Wembley. Tiếp đến là thất bại Nations League vào năm ngoái khiến tuyển Anh phải xuống hạng.

Chính vì vậy, thầy trò HLV Gareth Southgate rất nóng lòng trả nợ khi hành quân đến sân vận động Diego Armando Maradona. Ở trận này, tuyển Anh sở hữu lực lượng mạnh hơn hẳn. Ngay cả khi mất Marcus Rashford và Mason Mount vì chấn thương, Tam Sư vẫn có hàng công cực mạnh với Bellingham, Grealish, Saka và Kane.

Ở hướng ngược lại, tuyển Italia đang khủng hoảng lực lượng, khiến HLV Roberto Mancini phải sử dụng chân sút lạ Mateo Retegui lãnh xướng hàng công. Chính vì vậy, không khó hiểu khi tuyển Italia lép vế trước người Anh trong suốt hiệp 1.

Ngay ở phút 13, lưới của Gianluigi Donnarumma đã rung lên sau cú đá bồi của Declan Rice. Phút 42, đến lượt Harry Kane nhân đôi cách biệt cho đội khách bằng cú đá 11m chính xác. Trước đó, chính Kane là người mang về phạt đền cho tuyển Anh khi tạo áp lực khiến Giovanni Di Lorenzo để bóng chạm tay trong vòng cấm Italia.

Harry Kane vượt mặt Wayne Rooney, tuyển Anh phá dớp trước Italia ảnh 2

Kane ăn mừng cuồng nhiệt sau khi phá kỷ lục của Rooney

Đáng chú ý, bàn thắng này đã giúp Harry Kane vượt qua Wayne Rooney để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh. Sau 8 năm kể từ ngày ra mắt, Kane đã thi đấu tổng cộng 81 trận và ghi 54 bàn cho Tam Sư. Ở tuổi 29, Kane hứa hẹn sẽ duy trì phong độ đỉnh cao và nới rộng kỷ lục này trong nhiều năm tới.

Theo thống kê của Opta, Kane đã ghi 46 bàn với tư cách đội trưởng tuyển Anh. 18/54 bàn của Kane đến từ chấm 11m. Năm bùng nổ nhất của anh với tuyển quốc gia là năm 2021 (ghi 16 bàn). Ngoài ra, tiền đạo này cũng có tổng cộng 12 bàn ở các vòng chung kết lớn (EURO, World Cup) cho tuyển Anh.

Trở lại với trận đấu tại sân Diego Armando Maradona, tuyển Anh chủ động chơi phòng ngự chặt sau khi dẫn trước 2-0. Trong hiệp 2, họ để Mateo Retegui gỡ lại 1 bàn cho Italia, nhưng vẫn đứng vững đến phút chót ngay cả khi Luke Shaw bị đuổi ở phút 80.

Với chiến thắng này, tuyển Anh khởi đầu suôn sẻ ở vòng loại EURO 2024. Quan trọng không kém, họ đã phá dớp không thắng trên sân Italia kéo dài suốt 62 năm qua.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.