Harry Kane thiết lập kỷ lục mới sau bàn thắng vào lưới Senegal

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bàn thắng vào lưới Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022 giúp tiền đạo Harry Kane trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ĐT Anh tại các giải đấu lớn.

Với thế trận lấn lướt, ĐT Anh nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-0 trước Senegal ở vòng 1/8 World Cup 2022. Jordan Henderson (38'), Harry Kane (45+3'), Bukayo Saka (57') là những người toả sáng giúp “Tam sư” đoạt vé đi tiếp.

Ở vòng tứ kết World Cup 2022, ĐT Anh chạm trán đương kim vô địch Pháp. Trận đấu này diễn ra trên sân Al Bayt vào lúc 02h00 ngày 11/12 (giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên đôi bên đối đầu nhau ở vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn (World Cup và EURO).

Harry Kane thiết lập kỷ lục mới sau bàn thắng vào lưới Senegal ảnh 1
ĐT Anh sẽ chạm trán Pháp ở vòng tứ kết World Cup 2022.

Như vậy, ĐT Anh là quốc gia châu Âu duy nhất lọt vào tứ kết ở 3 giải đấu lớn gần nhất. Cụ thể, họ vào tới bán kết World Cup 2018, giành vị trí á quân EURO 2020.

Tính đến thời điểm này, ĐT Anh đã bất bại trong 8 lần (thắng 5, hoà 3) trước các đại diện châu Phi tại World Cup (ghi 11 bàn, để lọt lưới 3 bàn và có 6 trận giữ sạch lưới).

Trải qua 4 trận đấu ở World Cup 2022, ĐT Anh đã ghi được tổng cộng 12 bàn (bình quân 3 bàn/trận). Trong lịch sử tham dự các giải đấu lớn (World Cup và EURO), năm nay và 2018 là lúc “Three Lions” có thành tích ghi bàn tốt nhất.

Đến thời điểm này, tiền đạo Harry Kane đã có 11 bàn thắng cho ĐT Anh ở các giải đấu lớn (7 bàn tại World Cup, 4 ở EURO). Nhờ đó, anh đã vượt qua kỷ lục 10 bàn của huyền thoại Gary Lineker.

Đến thời điểm này, Harry Kane đã có 52 bàn thắng cho ĐT Anh. Hiện ngôi sao 29 tuổi chỉ còn kém chân sút vĩ đại nhất là Wayne Rooney 1 bàn.

Harry Kane thiết lập kỷ lục mới sau bàn thắng vào lưới Senegal ảnh 2
Kane chỉ còn kém thành tích của Rooney đúng 1 bàn.

Phil Foden (22 tuổi 190 ngày) là cầu thủ trẻ nhất thực hiện 2 pha kiến ​​tạo trong một trận đấu loại trực tiếp ở World Cup kể từ sau Ronaldo cho Brazil ở trận gặp Đan Mạch năm 1998 (21 tuổi 284 ngày).

Từ năm 1966 đến nay, tiền vệ Jude Bellingham (19 tuổi 158 ngày) chính là cầu thủ trẻ nhất kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công ở tuyển Anh tại đấu trường World Cup.

Ngoài ra, Bellingham cũng là cầu thủ tuổi teen thứ 2 đá chính cho ĐT Anh trong 1 trận đấu ở vòng knock-out World Cup, sau Michael Owen (18 tuổi 198 ngày) trong trận đấu với Argentina ở vòng 1/8 năm 1998.

Jordan Henderson (32 tuổi 170 ngày) là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 trong lịch sử ghi bàn cho ĐT Anh tại World Cup, sau Tom Finney trong trận gặp Liên Xô năm 1958 (36 tuổi 64 ngày).

Trong khi đó, Bukayo Saka là cầu thủ nam Arsenal đầu tiên ghi bàn cho ĐT Anh trong trận đấu loại trực tiếp ở một giải đấu lớn.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.