Hari Won khóc khi nhận giải thay Trấn Thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi lên sân khấu nhận giải thay chồng, Hari Won xúc động và cho biết giải thưởng là sự động viên, khích lệ để Trấn Thành tiếp tục đeo đuổi đam mê, cống hiến cho điện ảnh nước nhà.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) diễn ra tại Đà Nẵng ngày 13/5. Vượt Ngô Thanh Vân (Thanh Sói) và Aaron Toronto (Đêm tối rực rỡ), Trấn Thành giành giải Đạo diễn xuất sắc với Nhà bà Nữ.

NSND Lan Hương là khách mời trao giải ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Sau khi diễn viên Em bé Hà Nội xướng tên "nhà làm phim trẻ và đa tài" Trấn Thành, Hari Won lên nhận giải thay vì nam đạo diễn có lịch trình riêng không thể tham dự.

"Trấn Thành đang ghi hình chương trình ở TPHCM. Chồng tôi nói vợ chồng là một, ra đây tham dự chăm sóc đoàn làm phim nhưng không ngờ nhận giải thưởng. Tôi rất bất ngờ", Hari Won chia sẻ trên sân khấu.

Hari Won khóc khi nhận giải thay Trấn Thành ảnh 1

Hari Won và Khả Như, Uyển Ân nhận giải Phim hay nhất.

Nữ ca sĩ nói cô chứng kiến quá trình làm phim vất vả của Trấn Thành. Sau khi ra ngoài bàn kịch bản, mỗi tối, nam đạo diễn thường suy nghĩ trên giường ngủ đến 3-4h, làm Hari Won phải thức theo đến khi nảy ra ý tưởng. Hari còn nói rằng giải thưởng này cũng xem như bù đắp khoảng thời gian cô khó ngủ.

Hari Won sau đó cùng Uyển Ân và Khả Như tiếp tục nhận giải Phim hay nhất của hạng mục Phim Việt Nam. Cô chia sẻ: "Đây là lời động viên để Trấn Thành làm nghề tốt hơn. Chồng tôi mê nghệ thuật, nếu thiếu nó anh không sống được. Phần thưởng này là sự công nhận xứng đáng, cũng là sự động viên, khích lệ để chồng tôi tiếp tục đeo đuổi đam mê và cống hiến cho điện ảnh nước nhà".

Ngoài hai chiến thắng, ê-kíp Nhà bà Nữ còn nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc cho Uyển Ân. Em gái của Trấn Thành đóng vai cô gái vấp ngã, mang thai và mất con do áp lực cuộc sống.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra từ 9/5-13/5, do nguyên Cục trưởng Điện ảnh Ngô Phương Lan sáng lập; UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp Sở VH&TT TP Đà Nẵng tổ chức.

Sự kiện nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn, có khám phá mới, nghệ thuật thể hiện độc đáo của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ Liên hoan phim, các tác phẩm điện ảnh Việt Nam và châu Á sẽ được chiếu ở các cụm rạp và không gian ngoài trời để phục vụ miễn phí cho khán giả.

Nhà bà Nữ là tác phẩm đề tài tâm lý, gia đình, kể về những mâu thuẫn, bất hòa của gia đình ba thế hệ trong căn nhà gần như không có đàn ông (ngoài người con rể do Trấn Thành đóng). Phim ra rạp dịp Tết Nguyên đán và thắng lớn về mặt doanh thu. Với hơn 450 tỷ đồng, Nhà bà Nữ hiện là tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

MỚI - NÓNG