Hành trình vượt ngục khó tin của phạm nhân Triệu Quân Sự

Dẫn giải Triệu Quân Sự​về trại tạm giam Quân khu V
Dẫn giải Triệu Quân Sự​về trại tạm giam Quân khu V
TP - Hai lần trốn trại, Triệu Quân Sự đều bị công an phát hiện bắt giữ khi đang chơi game tại quán internet. Trong hành trình 15 ngày trốn trại lần này, Sự đã 6 lần trộm cắp tài sản, bán lấy tiền chơi game. Ðối tượng này bị bắt giữ khi đang “cày” game tại quán internet trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Cuối tuần qua, công an TP. Tam Kỳ đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho cơ quan quân sự. Đối tượng được đưa về Trại tạm giam Quân khu V (đóng tại TP Đà Nẵng)

Ði lang thang, ngủ ghế đá

Theo hồ sơ công an, khoảng 15 giờ ngày 3/6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá tràm có nhánh quay ngược lại móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường ximăng. Từ đây, Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng. Khi chạy đến địa bàn xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Sự trộm bộ áo thun, quần soọc, đôi giầy, 1 điện thoại di động và 1 xe máy Sirius rồi điều khiển xe máy theo Quốc lộ 1A hướng ra Bắc.

Đến khoảng 1 giờ ngày 4/6, Sự đến địa phận TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì dừng xe trên đường và nghỉ ngơi. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đối tượng đến một tiệm điện thoại bán chiếc điện thoại vừa trộm được với giá 700 ngàn đồng, sau đó tiếp tục di chuyển theo Quốc lộ 1A hướng ra Bắc.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Sự đi đến gần khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Đối tượng không chấp hành, điều khiển xe vượt qua trạm kiểm soát thì bị lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi. Chạy được khoảng 5 phút Sự dừng lại, vứt xe bên vệ đường rồi chạy bộ hướng lên đồi núi ẩn nấp. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Sự di chuyển ngược lại xuống biển và đi dọc đường biển theo hướng Nam đến địa phận quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Đến khoảng 00 giờ ngày 5/6, Sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm 1 điện thoại di động và số tiền khoảng 700 ngàn đồng rồi đi bộ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng nghỉ ngơi. Sự ở lại thành phố Đà Nẵng khoảng 2 ngày, đối tượng ngủ trên ghế đá khu vực dọc bãi biển Mỹ Khê; đến sáng 7/6 thì đón xe vào thành phố Hội An, đi dạo khu vực phố cổ; đến 12h tiếp tục đón xe ôm vào đến thành phố Tam Kỳ. Tại đây, Sự đi bộ lang thang ở các tuyến đường và trộm tiếp được 1 điện thoại di động sau đó bán được 2,5 triệu đồng và ngủ trên vỉa hè.

Sáng  8/6/2020, Sự đón xe khách Tam Kỳ đi huyện miền núi Nam Giang, vì nghĩ xe này đi vào TPHCM.  Khi xe khách về đến bến xe huyện Nam Giang, phát hiện mình nhầm nên Sự xin đi nhờ xe container xuống lại huyện Đại Lộc. Khi đến cầu Hà Nha, Sự xuống xe vào nhà nghỉ gần đầu cầu và ngủ lại tại đây.

Khoảng 4 giờ ngày 9/6, y thức dậy đi bộ ra 2 tiệm tạp hóa gần đó trộm được 6 triệu đồng, thuê xe ôm di chuyển theo hướng huyện Nam Giang. Thời điểm này, Sự nhìn thấy lực lượng Công an, sợ bị phát hiện nên đón xe đi về lại hướng thành phố Tam Kỳ. Khi đến khu vực bệnh viện huyện Nam Giang, Sự xuống xe và đón taxi đi xuống thị xã Điện Bàn. Tại đây, Sự tiếp tục đón một xe taxi khác đi vào thành phố Tam Kỳ.

Từ ngày 9 đến 18/6, Triệu Quân Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven thuộc khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh sau đó di chuyển vào khu vực trung tâm thành phố Tam Kỳ để... chơi game.

Bốn ngày cày game liên tục

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP Tam Kỳ thông tin, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 19h45 phút, các trinh sát công an TP Tam Kỳ phối hợp với công an địa phương, lực lượng quân đội, cảnh sát hình sự ập vào bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự khi y đang chơi game tại quán Internet trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng Sự không chống đối. “Khi bị bắt Sự nói đã biết mình đang bị vây bắt nên thấy công an là chấp hành. Đối tượng cũng không có ý kiến gì, chỉ mong muốn được gặp mẹ” - Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó Trưởng Công an TP Tam Kỳ thông tin thêm.

Hành trình vượt ngục khó tin của phạm nhân Triệu Quân Sự ảnh 1  Bàn số 55 của quán game nơi Sự bị bắt nằm trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam -  Ảnh: Hoài Văn

Anh M.B.C. (nhân viên quán tại quán Internet HT, nơi Sự bị bắt giữ) cho hay, tối 18/6 Sự ngồi chơi game ở máy tính số 55 của quán thì các cán bộ công an ập vào bắt giữ. “Thấy công an vào ban đầu người này đứng dậy sau đó ngồi xuống. Khi được hỏi tên và kiểm tra chứng minh thư nhân dân thì người này nói mình tên Đức Minh, và không có giấy chứng minh nhân dân. Lúc sau thì đưa tay ra nói “các anh bắt em đi” - anh C. kể.

Theo nhân viên quán, Sự đã có mặt tại quán từ ngày 14/6, ở đây liên tục 4 ngày. Tại đây, Sự lập tài khoản có tên DUCMINH để chơi game. Sự chơi game cả ngày trong quán, nhưng đến 20h thì bịt khẩu trang, đeo kính đi ra ngoài. Đến khoảng 9h tối thì quay lại chơi game xuyên đêm và ngủ lại trong quán.

Cũng theo anh C., hai ngày đầu tới quán chơi thì mọi người không để ý đến Sự. Ngày 17/6, qua thông tin trên báo chí, chủ quán nhận ra Sự và báo cho cơ quan công an.

Công an xác định, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng Triệu Quân Sự nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, người thân vì sợ bị lộ.

Trưa 19/6, Công an TP Tam Kỳ đã bàn giao đối tượng Triệu Quân Sự cho cơ quan quân sự. Ngay sau đó đối tượng này được di lý về Trại tạm giam Quân khu V (đóng tại Đà Nẵng).

Theo Đại tá Đỗ Thanh Vân- Phó Phòng Điều tra Quân sự Quân khu V, đối tượng Sự sẽ bị khởi tố về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Trong quá trình chạy trốn, Sự còn trộm cắp, cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra sẽ cũng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố theo quy định - Đại tá Vân cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt nhanh đối tượng vượt ngục Triệu Quân Sự.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.