Hành Trình Đỏ 2013 - Dấu ấn sức trẻ

Hành Trình Đỏ 2013 - Dấu ấn sức trẻ
Hành trình đỏ 2013 – Hành trình tuyên truyền, kêu gọi toàn dân hiến máu nhân đạo được thực hiện bởi 120 chiến sĩ tình nguyện viên trẻ đến từ các vùng miền khác nhau trên cả nước đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng quần chúng.

Xuất phát từ đất mũi Cà Mau ngày 6/7/2013, kết thúc ở thủ đô Hà Nội vào ngày 27/7/2013, Hành trình đỏ lần thứ I do Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đồng hành cùng nhãn hàng Dr.Thanh tổ chức đã đi qua 35 tỉnh thành, tổ chức 15 ngày hội tuyên truyền hiến máu lớn, thu về được lượng máu kỷ lục 11.796 đơn vị máu bổ sung cho việc thiếu máu đang hết sức trầm trọng trên cả nước và mùa hè.

Bắt đầu bản hùng ca trên miền đất mũi Cà Mau
Bắt đầu bản hùng ca trên miền đất mũi Cà Mau.
 
Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc cùng 150 CBNV tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tham gia hiến máu.
Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc cùng 150 CBNV tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tham gia hiến máu..
 Các nghệ sĩ trẻ hào hứng tham gia hiến máu
Các nghệ sĩ trẻ hào hứng tham gia hiến máu.
Tình cảm của các bạn trẻ tại thành phố Huế
Tình cảm của các bạn trẻ tại thành phố Huế.
Các chiến sĩ bộ đội Tây Bắc đăng ký tham gia hiến máu trong Hành trình đỏ
Đăng ký tham gia hiến máu trong Hành trình đỏ.
Sức trẻ của quân và dân Thủ đô
.

Hành Trình Đỏ 2013, hành trình của “ Yêu thương và Chia sẻ” đã khép lại nhưng âm vang của nó sẽ còn đọng mãi trong trái tim hàng triệu người Việt Nam luôn hướng về cộng đồng.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.