Hành hung, đốt xe máy của người đàn ông nghi đi trộm cắp

Chiếc xe máy bị đốt rụi
Chiếc xe máy bị đốt rụi
Nghi ngờ Tình đi trộm cắp, người dân đã xúm vào đánh và đốt rụi chiếc xe máy của đối tượng.

Ngày 23/11, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) xác nhận thông tin về việc đơn vị đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc liên quan đến Đào Phúc Tình (SN 1982, trú tại huyện Lục Nam), đối tượng nghi trộm cắp tài sản bị người dân vây đánh. 

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22/11, phát hiện Tình cùng hai đối tượng đi xe máy đến thôn Cẩm Nang, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, có dấu hiệu trộm cắp tài sản, người dân đã hô hoán, vây bắt được Đào Phúc Tình. Hai đối tượng đi cùng đã trốn thoát.

Do bức xúc về tình trạng mất trộm xảy ra trên địa bàn, một số người dân đã hành hung đối tượng nghi vấn và châm lửa đốt xe máy.

Cùng với việc đấu tranh, xác định hành vi của Đào Phúc Tình và những đối tượng liên quan, cơ quan Công an cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản của những người liên quan.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.