Hàng xóm khai thử súng khiến 2 cha con trúng 4 phát đạn trước cửa nhà?

khám nghiệm nơi hai cha con bị trúng đạn
khám nghiệm nơi hai cha con bị trúng đạn
TPO - Trưa ngày 5/4, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng khiến cha con ông Trương Công Bình (62 tuổi, trú nhà B14, đường Hàn Thuyên, phường 5, TP.Đà Lạt) bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.  

Ông Bình cùng con trai là Trương Văn An (19 tuổi) đã trở về từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để hỗ trợ việc khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan điều tra thu giữ được nhiều viên đạn chì xung quanh ngôi nhà B14, đồng thời mở rộng khám nghiệm khu vực đối diện nhà B14. Theo cán bộ điều tra, các viên đạn này thường dùng cho súng thể thao, bắn bằng khí gas.

Hàng xóm khai thử súng khiến 2 cha con trúng 4 phát đạn trước cửa nhà? ảnh 1  Đạn chì tìm thấy tại hiện trường

Từ lời kể của các nạn nhân và dấu vết phát hiện tại hiện trường, có ý kiến nhận định hướng bắn có thể là từ phía lùm bụi phía đối diện nhưng hơi chéo góc với sân trước của nhà B14, nơi hai cha con ông Bình đứng và dính đạn.

Đêm hôm trước (4/4), từ nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp ngôi nhà số B13, sát cạnh căn nhà B14 của gia đình các nạn nhân. Qua đó, phát hiện nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm bao gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn, 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng nhiều dao, mã tấu... Chủ căn nhà này là ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi).

Hàng xóm khai thử súng khiến 2 cha con trúng 4 phát đạn trước cửa nhà? ảnh 2 Vũ khí , hung khí phát hiện tại ngôi nhà B13

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình và vụ nổ súng khiến cha con ông Bình bị thương là do một người trong nhóm thanh niên ở nhà B13 “thử súng”.

Công an TP. Đà Lạt đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng có mặt trong căn nhà B13 để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng. Theo điều tra bước đầu, nhóm người này quê ở Nam Định, vào khai thác, mua bán thiếc tại bãi thiếc Núi Cao (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Tin liên quan