Hàng trăm thanh niên biên giới hăng hái mở đường vào bản

Hàng trăm thanh niên biên giới hăng hái mở đường vào bản
Biên giới xứ Nghệ vẫn còn đó nhiều bản làng: "Không đường, không chợ, không điện, không thông tin liên lạc". Nay, hàng trăm thanh niên vui hội mở đường vào bản.

Từ ngày 6-9/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN huyện Quế Phong tổ chức Lễ khởi động "Năm Thanh niên tình nguyện" 2014 và Công trình thanh niên cấp huyện làm đường lên các bản H'Mông tại xã Tri Lễ.

Ngay sau Lễ ra quân hơn 400 đồng chí cán bộ, chiến sỹ, ĐVTN đã tổ chức làm đường lên các bản H'Mông tại xã Tri Lễ (đợt 1). Theo đó, đã tổ chức phát quang, đào đắp, mở rộng, làm mới được 2/3 khối lượng công trình từ bản Đôn đến bản Huồi Mới 1 với chiều dài 4km, chiều rộng đoạn đường được mở rộng ra từ 2,2m - 2,5m, khối lượng đất đá đào đắp trên hàng trăm m3­­.

 

Hàng trăm thanh niên biên giới hăng hái mở đường vào bản ảnh 1

Màu áo xanh trên các bản làng...

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tương Dương tổ chức ra quân thực hiện công trình xây dựng giao thông nông thôn tại bản Tùng Hốc, xã Hữu Khuông nhằm khởi động phong trào tình nguyện năm 2014.

Đây là một trong những xã đặc biệt khó khăn nhất trong toàn huyện với 4 không"Không đường, không chợ, không điện, không thông tin liên lạc".

Ngay sau khi phát động, Ban Thường vụ Huyện đoàn thành lập 1 đội thanh niên tình nguyện cấp huyện gồm 50 thanh niên tình nguyện Đoàn các xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc và cùng với 500 ĐVTN, nhân dân xã Hữu Khuông xung kích đã bắt tay vào đào đắp các tuyến đường thi công được thuận lợi. 

Hàng trăm thanh niên biên giới hăng hái mở đường vào bản ảnh 2

Những nhát cuốc mở đường vào bản.... 

Công trình ra quân làm đường giao thông nông thôn, xã Hữu Khuông có chiều dài 3,1km, kinh phí trị giá hơn 1 tỷ đồng, được thực hiện theo phương châm“Nhân dân làm nhà nước hỗ trợ”.

Công trình hoàn thành sẽ giúp xã Hữu Khuông góp phần thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Nhân dịp này, Cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên đã trao được 10 suất quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn (trị giá 3 triệu đồng).

Với chủ đề công tác năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện”, Huyện đoàn Tương Dương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ có ý thức khi tham gia giao thông”. 

Các hoạt động tình nguyện được thực hiện cao điểm trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cùng các hoạt động tình nguyện thường xuyên và tại chỗ… Định kỳ hàng tháng còn tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” nhằm phát huy hiệu quả các đội hình tình nguyện trên các lĩnh vực, đội Khăn hồng tình nguyện và câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ”. 

Hàng trăm thanh niên biên giới hăng hái mở đường vào bản ảnh 3

Đến những viên đá nặng cả tấn cũng được các đoàn viên thanh niên đào để mở đường cho bà con đi.  

Hàng trăm thanh niên biên giới hăng hái mở đường vào bản ảnh 4

Thanh niên Tương Dương ra quân làm đường giao thông nông thôn vào bản Tùng Hốc, xã Hữu Khuông có chiều dài 3,1km, kinh phí trị giá hơn 1 tỷ đồng, được thực hiện theo phương châm“Nhân dân làm nhà nước hỗ trợ”. 

Hàng trăm thanh niên biên giới hăng hái mở đường vào bản ảnh 5

Những nỗ lực, những nhát cuốc và những giọt mồ hôi đã không phụ lòng các bản trẻ, khi đường vào bản đã trở nên đẹp, thông thoáng, từ nay mọi người trong các bản làng đi ra xã, huyện hay về xuôi cũng không gặp khó khăn bao nhiêu. 

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG