Hàng trăm người ở Hà Tĩnh bị côn trùng đốt gây sẩn ngứa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xuất hiện hơn 100 trường hợp bị viêm da dị ứng do côn trùng đốt.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC) cho biết, ngành y tế vừa hỗ trợ phương tiện, hóa chất để xử lý môi trường nhằm tiêu diệt côn trùng gây ra hiện tượng viêm da dị ứng cho nhiều người dân ở xã Thạch Khê (Thạch Hà).

10 ngày trước, một gia đình có 7 người ở thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê bị một loại côn trùng đốt gây sẩn ngứa, gãi xước da. Ban đầu, vết ngứa chỉ xuất hiện ở vùng da hở như tay, chân, sau đó lan toàn cơ thể. Dù đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Sau đó liên tiếp tại địa bàn này cũng ghi nhận nhiều trường hợp cũng có biểu hiện da dị ứng.

Hàng trăm người ở Hà Tĩnh bị côn trùng đốt gây sẩn ngứa ảnh 1

Nhiều người dân sau khi bị côn trùng đốt bị dị ứng da toàn cơ thể.

Nhận được tin báo, CDC Hà Tĩnh đã cử cán bộ xuống trực tiếp địa phương để giám sát, điều tra, thực hiện tiêu diệt côn trùng, xác định loại và xử lý nguồn bệnh.

Bước đầu ghi nhận có 46 hộ gia đình với 126 người có biểu hiện bị sẩn ngứa. Cơ quan chuyên môn xác định có côn trùng bay, bám vào da của người dân để đốt là loại bọ chét. Côn trùng này thường sinh sống trên chó, mèo, có màu nâu đỏ, thân hình nhỏ như hạt gạo, 6 chân, 2 chân sau dài, có cánh, bám đậu khắp nơi. Sau khi phát tán số lượng lớn, chúng bám vào cơ thể người.

Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đã phun hoá chất để xử lý, đồng thời thông báo người dân đến trực tiếp Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà để được khám, điều trị, tránh các biến chứng có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.