Hàng trăm người căng mình cứu rừng thông ven Huế cháy dữ dội

Vụ cháy rừng bùng phát giữa trưa, sau đó lan rộng
Vụ cháy rừng bùng phát giữa trưa, sau đó lan rộng
TPO - Trưa 23/6, tại vùng rừng thông hàng chục năm tuổi thuộc Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, phường An Tây (thành phố Huế) xảy ra cháy lớn, hàng trăm người thuộc các lực lượng chức năng và dân địa phương cùng căng sức phối hợp dập lửa cứu rừng.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h. Thời điểm trên, thời tiết tại Huế rất nóng kèm gió Tây Nam khô hanh thổi mạnh. Ngọn lửa bùng phát giữa rừng thông có tầng thực bì dày gặp thời tiết cực đoan như vậy nên nhanh chóng lan rộng. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Huyền Trân gọi điện cấp báo cho chính quyền phường An Tây, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh TT-Huế đến ứng cứu.

Hàng trăm người căng mình cứu rừng thông ven Huế cháy dữ dội ảnh 1
 
Hàng trăm người căng mình cứu rừng thông ven Huế cháy dữ dội ảnh 2

Lực lượng chức năng căng sức dập lửa

Nhận được tin báo, đích thân Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhanh chóng đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng đoàn cứu hộ rừng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã điều động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tìm cách dập tắt đám cháy. Các lực lượng khác với hơn 200 người gồm bộ đội, công an, kiểm lâm, cán bộ chính quyền địa phương, dân quân cùng người dân... cũng tham gia chữa cháy.

Đến 13h giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 14h chiều, các lực lượng tiếp tục khống chế một vài điểm cháy nhỏ để ngăn ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại, đồng thời, tập trung làm mát cho số diện tích rừng thông vừa bị cháy.

Hàng trăm người căng mình cứu rừng thông ven Huế cháy dữ dội ảnh 3

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2ha rừng thông, với hàng trăm cây thông hàng chục năm tuổi bị cháy

Thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy ảnh hưởng khoảng 2ha rừng thông hàng chục năm tuổi, hàng trăm cây thông lớn đã bị cháy. Nguyên nhân của vụ cháy hiện được Công an thành phố Huế điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng tại Huế khuyến cáo, trong mùa nắng nóng, người dân cần nâng cao cảnh giác phòng chống cháy rừng, tránh hút thuốc, thắp nhang lăng mộ và đốt vàng mã tại khu vực gần rừng cảnh quan, rừng thông ven thành phố có nhiều cây rừng có tầng thực bì dày dễ cháy và lan rộng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".