Hàng trăm mâm cỗ nghinh đãi 'thần Kinh tế'

Cúng tế Thân Công Tài Ảnh: Kiên Cường
Cúng tế Thân Công Tài Ảnh: Kiên Cường
TP - Đúng giờ Ngọ (12 giờ trưa) ngày 1-3, tức 27 tháng giêng Tân Mão, hàng ngàn người dân và du khách thập phương nô nức đón chào đoàn rước kiệu từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Cúng tế Thân Công Tài Ảnh: Kiên Cường
Cúng tế Thân Công Tài. Ảnh: Kiên Cường.

Hàng trăm mâm cỗ, cúng đãi Thân Công Tài, quan đốc trấn, có công mở Phố chợ Kỳ Lừa sầm uất từ thế kỷ XVII, nơi giao thương buôn bán giữa hai nước Việt- Trung. Các cửa hàng kinh doanh, nhà dân sống xung quanh trục đường đoàn rước kiệu đi qua đều làm cơm khao làng.

Trước đó, tại đền Tả Phủ, một thanh niên ở đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn đã may mắn cướp được đầu pháo- trò chơi truyền thống, thiêng liêng của người xứ Lạng. Trong dịp này, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cũng được tổ chức.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG