‘Hàng thải’ của MU bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Chelsea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo ESPN, Chelsea đang nhắm tới tiền vệ Andreas Pereira của Fulham để thay thế Mason Mount trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023.

Andreas Pereira là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của MU. Tuy nhiên, sau 8 năm không thể cạnh tranh vị trí chính thức tại sân Old Trafford nên tiền vệ người Brazil đã bị bán cho Fulham hồi Hè 2022 với giá 10 triệu bảng.

Tại sân Craven Cottage, Pereira đã thi đấu khá ấn tượng với 3 pha lập công và 6 đường kiến tạo thành bàn sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hợp đồng hiện tại giữa cầu thủ 27 tuổi với Fulham có thời hạn tới tháng 6/2026. Hiện tại, Pereira được định giá từ 25-35 triệu bảng.

‘Hàng thải’ của MU bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Chelsea ảnh 1
Pereira được Chelsea nhắm tới để thay Mount.

Nhờ sự toả sáng của Pereira nên Fulham đang đứng thứ 9 trên BXH Premier League với 39 điểm sau 27 trận, hơn chính Chelsea 1 điểm. Với thành tích này, "The Cottagers" gần như chắc chắn đã trụ hạng thành công.

Theo tiết lộ của ESPN, phong độ ấn tượng của Pereira đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của Chelsea. Cựu cầu thủ MU được HLV Graham Potter xem là sự lựa chọn để thay thế Mason Mount.

Mount chỉ còn hợp đồng 1 năm với Chelsea nhưng anh từ chối gia hạn hợp đồng mới. Nguyên nhân do đôi bên không tìm được tiếng nói chung về chuyện lương bổng. Cụ thể, cầu thủ 24 tuổi chỉ cam kết tương lai nếu nhận được mức lương 250.000 bảng/tuần, còn “The Blues” chỉ chấp nhận trả 190.000 bảng/tuần.

Hiện tại, Mount đang nhận được sự quan tâm từ Liverpool, Man City và MU. Do không muốn “mất trắng” tiền vệ người Anh vào Hè 2024 nên Chelsea sẵn sàng bán anh với giá 50 triệu bảng.

Nếu Mount ra đi, Chelsea sẽ lập tức tiến hành đàm phán để chiêu mộ Pereira. Thế nhưng, đội chủ sân Stamford Bridge gặp phải sự cạnh tranh từ Paris Saint-Germain và Atletico Madrid trong thương vụ này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.