Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất'

Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất'
TPO - Chiến dịch "Giờ Trái đất 2018" đã chính thức khởi động tại TPHCM, mở màn cho nhiều hoạt động ý nghĩa đối với môi trường và người dân.

Sáng 10/3, tại Nhà văn hóa Thanh niên đã diễn ra Lễ khởi động chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018 với sự hưởng ứng của khoảng 2.000 tình nguyện viên.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 tại TPHCM do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Thành Đoàn và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM tổ chức.

Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất' ảnh 1

Đông đảo tình nguyện viên tham gia hưởng ứng với các hoạt động của chiến dịch

Với chủ đề “Connect to Earth” (Kết nối Trái đất), chiến dịch Giờ Trái đất 2018 đánh dấu cột mốc lần thứ 10 Việt Nam tham gia hưởng ứng hoạt động bảo vệ môi trường này.

Năm nay, bên cạnh các hoạt động truyền thống tại TPHCM, chiến dịch tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh, thành và một lượng lớn tình nguyện viên online giúp chương trình lan tỏa khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước và kết nối với gần 200 quốc gia trên toàn thế giới.

Qua 10 năm hoạt động, chương trình đã lớn mạnh cả về quy mô tổ chức lẫn số lượng người tham gia và biết đến chương trình trên khắp Việt Nam.

Trong năm cuối cùng thực hiện lộ trình 3 năm “Thách thức - Vượt qua - Thay đổi”, chiến dịch tiếp tục duy trì và đổi mới các hoạt động, gồm dự án Chuyển động xanh - Cộng đồng xanh - Điểm đến xanh - Bước nhảy xanh - Kết nối xanh - Đội hình cải tạo hệ thống điện miễn phí cho các gia đình khó khăn...

Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất' ảnh 2
Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất' ảnh 3 Đại sứ chiến dịch - ca sỹ Isaac - tham gia chương trình và cổ vũ tinh thần bảo vệ môi trường bằng các hoạt động thiết thực
Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất' ảnh 4 Đại sứ chiến dịch cùng các đại biểu thực hiện thay đổi cover và avatar nhằm hưởng ứng chiến dịch

Trong buổi phát động chiến dịch năm nay, khoảng 2.000 tình nguyện viên đã hưởng ứng hoạt động đổi avatar và cover trên Facebook cá nhân theo sự kiện đã đăng ký trên website của Giờ Trái đất thế giới. Cùng với đó, đông đảo tình nguyện viên cùng đại sứ chương trình - ca sĩ, diễn viên Isaac - đã tham gia hoạt động đạp xe tuyên truyền trên các tuyến phố trung tâm TPHCM nhằm kêu gọi người dân tắt điện không chỉ 1 giờ.

Ngoài ra, hàng ngàn tình nguyện viên chương trình cũng sẽ tham gia các hoạt động tuyên truyền, kêu gọi tắt máy xe khi dừng đèn đỏ hơn 25 giây để giảm khí phát thải ra môi trường và giảm lượng xăng tiêu thụ; thực hiện cải tạo lưới điện, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dân lập; sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 100 hộ gia đình chính sách, nơi tập trung các khu dân cư có nguy cơ cao về cháy nổ...

Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất' ảnh 5
Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất' ảnh 6
Hàng nghìn người đạp xe ở Sài Gòn khởi động 'Giờ Trái đất' ảnh 7 Các bạn trẻ đạp xe tuyên truyền, kêu gọi người dân chung tay với các hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường sống
Tất cả các hoạt động trên đều hướng đến hưởng ứng đêm sự kiện chính “Kỷ niệm 10 năm Giờ Trái đất Việt Nam - Chung tay tắt điện toàn cầu” diễn ra vào tối ngày 24/3 tại Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1, TPHCM. Chương trình dự kiến thu hút 5.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn thành phố đến tham gia.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.