Hàn -Triều mở 'sứ quán' chung

Hàn -Triều mở 'sứ quán' chung
TPO - Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ mở một văn phòng liên lạc chung trên biên giới giữa hai nước, một quan chức Hàn Quốc cho biết, trong khi  đang có những hy vọng về tiến triển về phi hạt nhân hóa trước cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước vào tuần sau.

Văn phòng liên lạc chung, trong thực tế là một dạng sứ quán, là bước đi tiếp theo thể hiện sự xích lại gần nhau giữa hai miền Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau lần thứ ba trong năm nay tại Bình Nhưỡng vào tuần tới, trong khi công chúng đang hy vọng họ có thể giúp giải tỏa thế bế tắc ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên hiện nay.

Chính phủ Hàn Quốc đã muốn mở một văn phòng đại diện hồi tháng 8 nhưng việc này bị trì hoãn khi các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đình trệ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore hồi tháng 6.

Tuy nhiên, tuần trước ông Kim đã gửi một thông điệp đến đại diện ngoại giao của Hàn Quốc rằng ông muốn phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Trump. Thông điệp này tiếp theo cái mà ông Trump mô tả là một bức thư “rất ấm áp” từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề nghị Mỹ-Triều tiếp tục gặp thượng đỉnh.

Hai miền Triều Tiên trước đây thường liên lạc qua fax và điện thoại, đôi khi bị cắt khi quan hệ liên Triều đổ vỡ, nhưng nay có thể “liên lạc 24giờ/ngày, 365 ngày/năm”, theo lời người phát ngôn Bộ Thống nhất  Hàn Quốc Baik Tae-hyun nói hồi đầu tuần.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.