Hàn Quốc, Mỹ tập trận quân sự

Hàn Quốc, Mỹ tập trận quân sự
TPO - Hôm nay, 16-8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung thường kỳ với mục đích tăng cường khả năng phối hợp phòng thủ.
Một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Ảnh:Armchairgeneral.com
Một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Ảnh:Armchairgeneral.com.

Cuộc tập trận mang mật danh “Người bảo vệ tự do Ulchi” (Ulchi-Freedom Guardian) sẽ kéo dài 10 ngày, thu hút sự tham dự của khoảng 530.000 lính Hàn Quốc và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương và tại Mỹ.

Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu đã thông báo cho phí CHDCND Triều Tiên về bản chất phòng thủ của cuộc tập trận thường kỳ này.

Tướng James D.Thurman, Chỉ huy Bộ Chỉ huy Các lực lượng phối hợp, cho biết, tập trận “tập trung vào việc chuẩn bị, ngăn ngừa và đánh bại những mối đe dọa bên ngoài tiềm tàng” đối với Hàn Quốc và khu vực. Theo đó, binh sĩ hai nước luyện tập, tăng cường khả năng phát hiện và phá hủy bom nguyên tử, tên lửa tầm xa và các loại vũ khí hóa học của đối phương.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc khẳng định trong chương trình tập trận năm nay, Hàn Quốc và Mỹ sẽ thành lập “Đơn vị liên quân tác chiến-triệt phá (JTF-E)”.

Tuần trước, CHDCND Triều Tiên yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc hủy bỏ cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” mà nước này coi là một âm mưu chống lại Bình Nhưỡng.

Kể từ năm 2008, cuộc tập trận Mỹ - Hàn “Ulchi Focus Lens” đã được đổi thành “Ulchi-Freedom Guardian”. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc đã liên tiếp tiến hành tập trận, phối hợp với quân đội Mỹ luyện tập nhằm biểu dương sức mạnh.

V.Giang
Theo THX, Yonhap

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.