Hàn Quốc mở đường đối thoại

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak Ảnh: Vibizdaily
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak Ảnh: Vibizdaily
TP - Ngày 3-1, trong lúc đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên chuẩn bị sang Đông Bắc Á để bàn cách giảm căng thẳng trong khu vực, Hàn Quốc cho biết Seoul mở đường cho đối thoại với Bình Nhưỡng nếu CHDCND Triều Tiên sẵn sàng tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của họ.

>>  Triều Tiên lên án sách trắng quốc phòng Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak Ảnh: Vibizdaily
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Vibizdaily.

Hãng tin Reuters cho biết, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nói: "Tôi lưu ý miền Bắc rằng, con đường tới hòa bình vẫn còn mở. Cánh cửa cho đối thoại vẫn còn mở…nhưng vũ khí hạt nhân và sự phiêu lưu quân sự phải bị hủy bỏ. Miền Bắc phải làm việc hướng tới hòa bình và hợp tác không chỉ bằng lời nói khoa trương mà phải bằng cả hành động".

Lập trường này của phía Hàn Quốc không có gì thay đổi so với cách đây một vài năm, nhưng so với tình hình cách đây vài tuần thì có sự thay đổi lớn. Sau sự kiện chìm tàu Cheonan của hải quân Hàn Quốc và vụ Triều Tiên nã trọng pháo vào hòn đảo nhỏ gần biên giới trên biển giữa hai nước, Hàn Quốc sôi sục tập trận phô trương sức mạnh, dọa sẽ đánh trả không khoan nhượng nếu miền Bắc lại tấn công Hàn Quốc lần nữa.

Khi đó, Bình Nhưỡng đã bày tỏ sẵn sàng vào bàn đàm phán 6 bên nhưng phía Seoul vẫn chưa đề cập khả năng đối thoại để giải quyết căng thẳng mà chỉ tăng cường phô trương sức mạnh cùng với những lời tuyên bố khiến nhiều người cảm giác như chiến tranh đang đến rất gần.

Nay, Hàn Quốc chính thức công bố để ngỏ cửa cho đối thoại với Triều Tiên, đồng thời Tổng thống Lee Myung-bak cho rằng, hòa bình ở bán đảo Triều Tiên chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán và đối thoại. Đây được xem như một bước xuống thang của Hàn Quốc đối với Triều Tiên, góp phần làm giảm căng thẳng quan hệ giữa hai nước, mở đường cho việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên về giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại giao.

Trong một diễn biến khác có liên quan, khi lập trường của hai miền Triều Tiên đang thay đổi theo hướng thuận lợi cho các giải pháp ngoại giao làm giảm căng thẳng trong khu vực Đông Bắc Á, theo kế hoạch, đặc phái viên của Mỹ phụ trách chính sách đối với Triều Tiên Stephen Bosworth sang thăm Hàn Quốc vào ngày 4-1.

Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong chuyến đi này, ông Bosworth sẽ có cuộc thảo luận với các quan chức Hàn Quốc về những bước tiếp theo liên quan tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Tiếp theo chuyến thăm Hàn Quốc, đặc phái viên Bosworth sẽ sang Trung Quốc và Nhật Bản để tham vấn vì 2 nước này đều là những thành viên tham gia đàm phán 6 bên về giải giáp hạt nhân của Triều Tiên. Cùng đi với ông Bosworth tới Seoul và Bắc Kinh có Sung Kim - phái viên của Mỹ về đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.

Reuters cho rằng, chuyến thăm lần này của đặc phái viên Bosworth tới khu vực Đông Bắc Á có thể đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực tái khởi động tiến trình ngoại giao liên quan Triều Tiên. Đây cũng là một trong những nội dung chính sẽ được đề cập trong chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Washington.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG