Hàn Quốc lên kế hoạch phóng tên lửa đẩy Nuri

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc có kế hoạch phóng tên lửa vũ trụ Nuri từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 năm nay. Đây là lần thứ ba Hàn Quốc phóng tên lửa do nước này sản xuất, sau lần phóng thành công thứ hai vào năm ngoái.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo từ Bộ Khoa học, Công nghệ và Thông tin Hàn Quốc ngày 30/3 cho biết, chính phủ nước này sẽ mở cuộc họp lần thứ 46 của Ủy ban công tác xúc tiến phát triển vũ trụ, dự kiến thẩm định và thông qua 10 dự thảo, trong đó bao gồm: Kết quả thẩm định cấp phép phóng tên lửa đẩy vũ trụ Hàn Quốc lần thứ ba; Quy trình tiêu chuẩn cấp phép phóng tên lửa đẩy vũ trụ và Kế hoạch xúc tiến dự án phát triển tên lửa đẩy vũ trụ thế hệ mới.

Hàn Quốc lên kế hoạch phóng tên lửa đẩy Nuri ảnh 1

Cũng theo bộ này, ủy ban cố vấn khoa học của tổng thống đã phê duyệt kế hoạch ra mắt. Trong khi đó, Ủy ban thẩm định cấp phép phóng tên lửa đã quyết định thời điểm phóng tên lửa đẩy Nuri lần thứ ba vào khoảng từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 năm 2023, sau khi xem xét công tác chuẩn bị và các điều kiện cho vụ phóng. Ngày, giờ phóng chính xác sẽ được ấn định vào tháng tới.

Ban đầu, Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI), đơn vị dẫn đầu dự án Nuri, đề xuất ngày phóng vào ngày 10/5, nhưng kế hoạch đã bị trì hoãn do việc vận chuyển vệ tinh lên Nuri bị chậm trễ.

Nuri (hay còn được gọi là KSLV-II), có trọng lượng khoảng 200 tấn, sẽ mang theo tổng cộng 8 vệ tinh, bao gồm vệ tinh nhỏ thế hệ tiếp theo và 4 vệ tinh có tên mã là SNIPE, do Viện Khoa học vũ trụ và thiên văn học Hàn Quốc phát triển.

Lần ra mắt đầu tiên của Nuri được tiến hành vào ngày 21/10/2021. Tên lửa đã bay đến độ cao mục tiêu là 700 km nhưng không thể đưa một vệ tinh giả vào quỹ đạo do động cơ tầng ba bị cháy sớm hơn dự kiến.

Tháng 6/2022, Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa vũ trụ Nuri, đưa vệ tinh lên quỹ đạo, đạt một cột mốc quan trọng trong chương trình vũ trụ của nước này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ bảy trên thế giới phát triển phương tiện phóng không gian có thể mang vệ tinh nặng hơn 1 tấn, sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Theo Theo Yonhap, KBS
MỚI - NÓNG