Hai vợ chồng trẻ cùng bị điện giật chết

Tại hiện trường, người chồng tay vẫn cầm mỏ hàn còn người vợ thì nắm tay chồng. Phán đoán nguyên nhân có thể người chồng bị điện giật, sau đó vợ vào cứu thì cũng gặp nạn.
Hai vợ chồng trẻ cùng bị điện giật chết ảnh 1

Hiện trường vụ việc đau lòng.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 30/10 tại thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) xảy ra vụ điện giật tại nhà riêng, làm chết cả 2 vợ chồng trẻ.


Vì nhà ở quanh khu vực thưa thớt nên phải 1 giờ sau đó những người dân xung quanh mới phát hiện ra vụ việc.

Lúc đó, nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Cường (SN 1978) đang nằm bất động, trong tay còn cầm mỏ hàn máy hàn điện và vợ là chị Hà Thị Thu Mai (SN 1983) nằm kề bên, tay chị còn nắm lấy tay chồng.

Bà con xóm giềng đã cắt nguồn điện đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu nhưng họ đã tử vong trước đó.

Theo ông Vũ Ngọc Ánh, Trưởng thôn Tân Lập, các ngành chức năng đã đến xem xét hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc là do anh Cường dùng máy hàn điện để hàn xe tải tại nhà, đã bị rò rỉ đường dây nên bị giật chết. Chị Mai đi mua đồ ăn sáng cho chồng, khi về thấy chồng bất động, không hiểu biết nên vào lôi chồng dẫn đến cũng bị điện giật tử vong theo.

Ông Ánh nhận định, vụ việc xảy ra hy hữu tại thôn.Vợ chồng Cường – Mai còn rất trẻ, làm ăn lương thiện, có 2 con gái, đứa lớn học lớp 4, đứa nhỏ mới vào lớp 1. Vụ tai nạn vào ngày thường nên hai con nhỏ không ở nhà.

Chiều cùng ngày, gia đình và địa phương đã tiến hành lo hậu sự cho 2 nạn nhân.

Theo Võ Tấn

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.