Hai vợ chồng “cung ứng” ma túy cho con nghiện

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo chuyên án
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo chuyên án
TPO - Chồng vừa bị bắt về tội mua bán chất ma túy trái phép được một thời gian ngắn, thì vợ cũng “chịu chung số phận” vì tội danh tương tự.

Sáng 5/1, đại tá Nguyễn Văn Bôn -  Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng về hành vi Mua bán ma túy. “Đây là tụ điểm hoạt động khá lâu gây bức xúc trong dư luận. Trong các đối tượng, một trường hợp nữ có chồng vừa bị bắt vì tội mua bán ma úy, thì vợ cũng bị khởi tố về hành vi tương tự. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra” - đại tá Bôn nói.

Hai vợ chồng “cung ứng” ma túy cho con nghiện ảnh 1 Đối tượng Lê Thị Hiền khi bị bắt

Các đối tượng vừa bị cơ quan công an khởi tố gồm Lê Thị Hiền (49 tuổi), Trần Hữu Tuấn (61 tuổi), Nguyễn Hiệp (36 tuổi), Nguyễn Hải Dương (36 tuổi), Lưu Văn Nghĩa (35 tuổi) và Nguyễn Quốc Việt (38 tuổi, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột).

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 26/12/2018, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp cùng Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk bất ngờ ập vào bắt quả tang tụ điểm ma túy tại hẻm 120, Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột. Đây là nơi thường xuyên cung cấp ma túy cho người nghiên, với các thủ đoạn tinh vi.

Công an nhận định đối tượng Lê Thị Hiền là người đứng ra tổ chức mua ma túy, giao cho Hiệp phân thành từng gói nhỏ. Sau đó, Hiệp giao cho Nghĩa và Việt mang bán, Dương có nhiệm vụ giám sát việc mua bán ma túy. Tuấn làm nhiệm vụ cảnh giới.

Khi cần ma túy, con nghiện đến nơi ở của băng nhóm này, bỏ tiền vào một cái xô và làm theo hướng dẫn để lấy ma túy trong bát nhang tại bãi đất trống ở hẻm 120, đường Nguyễn Tất Thành. Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ nhiều gói heroin nhỏ cùng nhiều vật dụng phục vụ việc mua bán ma túy. Do số lượng ma tuý lớn nên Công an TP. Buôn Ma Thuột đã khởi tố  vụ án và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG