Đắk Lắk:

Hai thanh niên rủ nhau đào mộ để trộm đồ

Nhiều đồ vật bị lấy cắp trong các ngôi mộ
Nhiều đồ vật bị lấy cắp trong các ngôi mộ
TPO - Lực lượng kiểm lâm trong lúc tuần tra đã phát hiện 2 thanh niên vác 2 bao tải đi từ trong rừng ra. Thấy kiểm lâm, 1 tên bỏ lại bao tải trốn vào rừng, tên còn lại bị vây bắt và phát hiện 3,5 kg đồng cùng nhiều bát, đĩa, bình bằng sứ và kim loại khác. 

Chiều 3/3, nguồn tin từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, xã Ea Sô, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Huỳnh Tấn Phát (SN 1984, trú buôn Ea Púk, xã Ea Sô) cùng tang vật trộm tại các ngôi mộ của đồng bào đã được kiểm lâm bàn giao cho Công an xã Ea Sô điều tra, xử lý.

Khoảng 19h30 ngày 2/3, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trong lúc tuần tra đã phát hiện 2 thanh niên vác 2 bao tải đi từ trong rừng ra. Thấy kiểm lâm, 1 tên bỏ lại bao tải trốn vào rừng, tên còn lại- là Phát- bị vây bắt. Phát khai: vào rừng đào mộ lấy đồ về bán. 

Kiểm tra 2 bao tải, kiểm lâm phát hiện bên trong chứa 3,5 kg đồng cùng nhiều bát, đĩa, bình bằng sứ và kim loại khác. Công an xã Ea Sô tiếp tục phối hợp với công an huyện điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.