Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ

TPO - Chiều 16/8, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND thành phố Hải Phòng thông tin, người dân và các ban ngành của thành phố đã sẵn sàng, chủ động ứng phó với bão số 4.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hải Phòng chiều cùng ngày:

Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 1 Toàn thành phố Hải Phòng ghi nhận có mưa vừa và nhỏ, không xuất hiện gió lốc.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 2 Tại Đồ Sơn, đôi lúc trời mưa rào nặng hạt, các tuyến đường vắng vẻ hơn thường nhật, người dân hạn chế ra đường.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 3 Trước đây, mỗi lần có bão, tại Đồ Sơn thường xuất hiện hình ảnh người dân, du khách tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm bên bờ biển. Trước giờ bão số 4 đổ bộ vào đất liền, không còn ghi nhận cảnh tượng tương tự.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 4 Các tàu thuyền đánh cá tránh trú an toàn tại các bến ở Đồ Sơn.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 5  Công nhân môi trường đô thị cắt tỉa cành cây, phòng tránh tai nạn đáng tiếc khi có bão.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 6
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 7 Tàu thuyền tránh trú bão số 4 được hướng dẫn neo đậu quy củ.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 8 Tranh thủ khoảng thời gian tàu neo đậu tránh bão, anh Sơn (một chủ tàu cá ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đang khâu vá lại “chão”, một ngư cụ đánh bắt tôm cá.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 9 Đê biển Cát Hải trước giờ bão số 4 xuất hiện.
Hải Phòng trước giờ bão số 4 đổ bộ ảnh 10 Toàn Hải Phòng đã sẵn sàng, chủ động đối phó với bão số 4.
1: 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Toàn Hải Phòng đã sẵn sàng, chủ động đối phó với bão số 4.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.