Hải Phòng chiều 30 Tết

Hải Phòng chiều 30 Tết
TPO - Đón giao thừa xuân Bính Tuất, Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm là bờ hồ Tam Bạc và hồ An Biên với tổng số 1.000 khẩu pháo tầm cao và 270 giàn pháo tầm thấp.
Hải Phòng chiều 30 Tết ảnh 1
Người dân Hải Phòng mua hoa chuẩn bị đón giao thừa

Các dàn đèn mầu được lắp đặt ở các đường phố chính làm Hải Phòng đẹp và tưng bừng hơn trong đêm giao thừa.

Năm nay, dường như cuộc sống bận rộn hơn năm trước nên người dân đất Cảng chủ yếu mua hoa cắm sẵn thành lẵng với giá từ 100 - 500 nghìn đồng/ lẵng mang về nhà chứ không tự mua hoa về cắm như năm trước.

Điều đáng quan tâm là do một số cơ sở luộc bánh chưng Tết bằng pin cho nhanh nên hầu hết các quầy bán bánh chưng Tết ở Hải Phòng năm nay đều ế ẩm.

Dân buôn đào quất năm nay lỗ to vì giá khá rẻ. Chiều 30 Tết, một cành đào đẹp giá chưa đến 50 nghìn đồng còn quất chỉ cỡ 10 - 15 nghìn đồng được 1 cây đẹp. Cuối giờ chiều 30, hàng nghìn cành đào, hàng nghìn cây quất ế vất chỏng chơ khắp các vỉa hè, lòng đường dải trung tâm thành phố.

Hải Phòng chiều 30 Tết ảnh 2 Hải Phòng chiều 30 Tết ảnh 3
Các cửa hàng hoa chiều 30 Tết thưa vắng người mua Cán bộ, chiến sỹ BCH quân sự TP kiểm tra dàn pháo hoa bắn đêm giao thừa
Hải Phòng chiều 30 Tết ảnh 4 Hải Phòng chiều 30 Tết ảnh 5
Đào ế vứt đầy lòng đường Hàng nghìn cây quất ế vứt đầy vỉa hè
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.