Hai nhà thiết kế phát ngôn "sốc" về chuyện... váy

Hai nhà thiết kế phát ngôn "sốc" về chuyện... váy
Trong khi NTK Đỗ Mạnh Cường coi chuyện đàn ông mặc váy là bình thường, thì NTK Minh Hạnh đánh giá việc Hồng Quế mặc váy ren xuyên thấu tại LHP quốc tế Hà Nội chỉ là sự ngông cuồng và hiếu thắng của tuổi trẻ...

> Mai Khôi lại bàn chuyện khoe ngực
> Xấu mặt vì Facebook

Dũng "Khùng": "Tôi cưng diễn viên nhất Việt Nam"

“Tôi dám nói tôi là đạo diễn "cưng" diễn viên nhất Việt Nam. Nguyên tắc đầu tiên là trong đoàn phim của tôi, không ai được quyền góp ý hay nhận xét diễn viên bất kỳ câu gì, ngoại trừ đạo diễn, hoặc trừ lúc diễn viên đối thoại, trò chuyện vui vẻ.

Thứ hai, diễn viên của phim tôi ra hiện trường phải có chỗ ngồi đàng hoàng, dù che mát, nước uống đầy đủ và khi cắt cảnh là họ có đủ người để chăm sóc”, đạo diễn phim Mỹ nhân kế nói về những điều tốt mà anh đem lại cho diễn viên. (Theo NAM)

NTK Minh Hạnh: "Hồng Quế chỉ là đứa trẻ hiếu thắng, ngông cuồng"

Hai nhà thiết kế phát ngôn "sốc" về chuyện... váy ảnh 1
 

"Tôi là người trong nghề, tôi biết có nhiều sự thật khủng khiếp về nghề người mẫu. Tôi cũng biết những cô người mẫu có tên trong “danh sách đen”. Tôi biết có những cô người mẫu kinh doanh chuyện yêu đương. Nhưng Hồng Quế thì không.

Cô ấy chỉ là một đứa trẻ, hiếu thắng, ngông cuồng. Những gì Hồng Quế làm chỉ thể hiện sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Ở Hồng Quế còn có chút tự tin thái quá của một người nổi tiếng hơi sớm.

Khi nổi tiếng sớm, người ta dễ hư và hư nhanh lắm. Nhưng cô ấy không phải là cô gái dùng chuyện yêu đương để kinh doanh". (Theo Dân trí)

NTK Đỗ Mạnh cường: "Đàn ông mặc váy là bình thường”

Hai nhà thiết kế phát ngôn "sốc" về chuyện... váy ảnh 2
 

"Tôi nghĩ đó không phải là cá tính, chỉ đơn giản là sở thích. Tôi dám làm những gì bản thân cảm thấy thích chứ chẳng như nhiều người không đủ can đảm để thể hiện mình. Bộc lộc sở thích khác biệt chưa hẳn là cá tính". (VTCnews)

Tuấn Ngọc: "Nhiều ca sĩ hát nhạc Trịnh như bị tẩu hỏa nhập ma"

Hai nhà thiết kế phát ngôn "sốc" về chuyện... váy ảnh 3
 

Đó là điều đáng khuyến khích đối với các ca sĩ trẻ. Ở giai đoạn đầu, người nghệ sĩ nào cũng phải ít nhiều bắt chước những người đi trước.

Sau đó, họ cần phải cố gắng tìm một hướng đi riêng và đây là bước ngoặt khó khăn nhất trong sự nghiệp của một ca sĩ. Đôi khi có một vài trường hợp "tẩu hỏa nhập ma", thay vì có một phong cách mới lại có một phong cách… kỳ dị! (Thể thao & Văn hóa)

Bảo Anh: "Cát-xê của tôi vẫn rất cao"

Hai nhà thiết kế phát ngôn "sốc" về chuyện... váy ảnh 4
 

Tôi vẫn nhận show sinh viên với mức giá là để các bạn tự quyết định khi cân đo kinh phí. Mỗi chương trình khác nhau, đương nhiên mức giá khác nhau, tôi biết mình ở đâu và cũng chỉ mới là ca sĩ trẻ chập chững vào showbiz nên tin đồn vẫn là tin đồn.

Cát-xê của tôi vẫn rất cao. Tôi cũng không chảnh, không hét giá như những lời đồn đại.

Theo Mai Lan
vnmedia.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.