Cần Thơ:

Hai người Pháp bị nhóm đối tượng bịt mặt bắt giữ để đòi món nợ 7 tỷ đồng

TPO - Bốn bị hại vay nợ của Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero) số tiền khoảng 7 tỷ đồng, do không có khả năng trả nợ nên trốn về thành phố Cần Thơ thì Tuấn cùng đồng bọn đến truy tìm, khống chế và bắt cóc, trong đó có hai người quốc tịch Pháp.  

Ngày 28/3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa bắt nhóm đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật tại một ngôi nhà ở khu dân cư An Thới, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Theo thông tin ban đầu, sáng 26/3, 10 người đeo khẩu trang đi 3 xe ôtô đến một ngôi nhà ở Khu dân cư An Thới, những người này trèo tường rào vào nhà. Sau đó đập ổ khóa để mở cửa vào bên trong, khống chế bắt giữ 4 người trong nhà đưa lên xe ô tô chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh (trong đó, có 2 người quốc tịch Pháp). 

Hai người Pháp bị nhóm đối tượng bịt mặt bắt giữ để đòi món nợ 7 tỷ đồng ảnh 1 Nguyễn Văn Tuấn.

Ngay sau đó, Công an thành phố chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khấn trương tiến hành điều tra xác minh. Đến 8 giờ cùng ngày, đã bắt giữ 2 đối tượng đi xe ô tô BKS 51A - 943.60, gồm: Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero, SN 1978, phường Thới Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) và Ngô Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh).

Tiếp tục truy nóng đối tượng, 11 giờ 30 phút cùng ngày, công an bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: Nguyễn Bá An (SN 1991, ngụ phường Phước Trung, TP Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Minh Vương (SN 1988, ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và đã giải cứu an toàn cho 4 người bị bắt giữ trái pháp luật.

Hai người Pháp bị nhóm đối tượng bịt mặt bắt giữ để đòi món nợ 7 tỷ đồng ảnh 2 Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua điều tra, 4 bị hại vay nợ của Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Hero) số tiền khoảng 7 tỷ đồng, không có khả năng trả nợ nên trốn về thành phố Cần Thơ. Sau đó, Tuấn cùng đồng bọn đến truy tìm và chống chế những người này để đòi nợ.

Đến ngày 27/3, Công an Cần Thơ bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Lê Văn Dương (SN 1989, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Phước Thuận  (SN 1985, ngụ xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh), Lê Quốc Tuấn (Mập, SN 1991, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Hiếu (Đen) (SN 1988, ngụ huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục xác minh và điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.