Hai nghi phạm cướp gần 1 tỷ đồng trong ngân hàng khai gì?

Hai đối tượng Ngọc, Mạnh gây ra vụ cướp ngân hàng bị bắt.
Hai đối tượng Ngọc, Mạnh gây ra vụ cướp ngân hàng bị bắt.
TPO - Bước đầu, hai đối tượng khai nhận do nợ nần tiền bạc đã lên kế hoạch dùng súng cướp tiền trong ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an quận Đống Đa bắt giữ hai nghi phạm gây ra vụ cướp tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Theo đó, đối tượng Phùng Hữu Mạnh (SN 1997) bị bắt giữ vào đêm 28/7 tại nhà, còn nghi phạm thứ hai là Hoàng Ngọc (SN 1978, cả hai hiện đang ở quận Đống Đa) bị bắt giữ vào ngày 29/7 khi đang trốn tại Hải Phòng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do bản thân mắc nợ nên Ngọc đã lên kế hoạch cướp ngân hàng lấy tiền và rủ Mạnh tham gia. Ngọc chọn điểm giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh nằm ở tầng 1 tòa chung cư trên đường Huỳnh Thúc Kháng là nơi thực hiện vụ cướp.

Trước hôm xảy ra vụ cướp 1 ngày, Ngọc chuẩn bị khẩu súng tự chế và cho biết sẽ bắn người để cướp tiền nhưng Mạnh không đồng ý.

Gần 10h ngày 27/7, Ngọc và Mạnh bịt kín khẩu trang, kính, áo chống nắng dài tay đi bộ vào ngân hàng kể trên. Tại đây, đối tượng Ngọc nổ súng bắn lên trần nhà gây ra một vết thủng lớn và dùng bọc màu đen giả làm mìn để đe dọa.

Khi đã cướp được số tiền hơn 900 triệu đồng trong ngân hàng, hai đối tượng bỏ ra ngoài dùng súng uy hiếp người dân lấy đi chiếc xe máy làm phương tiện bỏ trốn về hướng Đại lộ Thăng Long.

Thực hiện xong vụ cướp, Mạnh được chia 200 triệu đồng, số tiền còn lại Ngọc giữ lại cho mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hoàng Ngọc từng là Tổng Giám đốc CTCP chuyển phát nhanh GNN Express (Cty GNN). Vào năm 2018, hàng trăm khách hàng của Cty GNN tố bị nợ tiền thu hộ (COD) trong nhiều tháng liền. Người bị nợ ít khoảng vài trăm nghìn đồng, người nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đến ngày 31/8/2018, Cty GNN và Hoàng Ngọc công bố mất khả năng thanh toán cho khách hàng, đồng thời Hoàng Ngọc cũng viết đơn tự thú trước cơ quan chức năng sau khi nợ tiền thu hộ của các shop online lên đến 5,5 tỷ đồng.

Theo thông báo vào thời điểm đó, hoạt động kinh doanh của Cty GNN gặp nhiều khó khăn lâm vào cảnh không cân đối được thu - chi dẫn đến lạm dụng tiền thu hộ của khách hàng sử dụng vào các hoạt động của Cty. Một trong số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là năng lực yếu kém của cá nhân TGĐ Cty – Hoàng Ngọc.

Từ những nguyên nhân trên, Cty GNN chính thức dừng hoạt động từ tháng 9/2018 do không còn khả năng tài chính. Phía Cty GNN trong đó có cá nhân Hoàng Ngọc đã nhiều lần đối thoại với khách hàng nhưng không tìm được giải pháp tháo gỡ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.