Hai mẹ con bé trai bị nhóm đối tượng bắt giữ đòi số nợ 1 tỷ đồng

TPO - Do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Hoạt cùng 3 đối tượng khác bắt giữ 2 mẹ con cháu bé để ép người thân trả số nợ 1 tỷ đồng.

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Trần Đình Hoạt (SN 1966, trú tại TP Lào Cai), Trần Minh Tiến (SN 1980); Hoàng Xuân Quang (SN 1985) và Trần Kim Chung (SN 1986) cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 30/11/2020, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân trình báo tới cơ quan công an về việc vợ và con trai 5 tháng tuổi bị nhóm người bắt giữ vào ngày 29/11.

Đến chiều 2/12, Công an quận Thanh Xuân đã xác minh làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng, giải cứu hai mẹ con cháu bé.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong việc làm ăn nên Hoạt cùng các đối tượng bắt giữ mẹ con cháu bé để ép người thân trả số nợ 1 tỷ đồng. Trong 2 ngày bị bắt giữ, người phụ nữ cùng con nhỏ bị nhóm đối tượng đưa đi nhiều nơi hành hung.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.