Lạng Sơn:

Hai kẻ thất nghiệp ép sinh viên nộp tiền 'bảo kê'

 Hai bị cáo Hưng Và Nghĩa ra tòa lĩnh án *ảnh: Hoàng Hồng
Hai bị cáo Hưng Và Nghĩa ra tòa lĩnh án *ảnh: Hoàng Hồng
TPO - Hai đối tượng Hưng và Nghĩa đe dọa, ép buộc các sinh viên trường Cao đẳng nghề Đông Bắc phải chi tiền "bảo kê".

Chiều 25/11, TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ "Cưỡng đoạt tài sản" tại Trường Cao đẳng nghề CN & Nông lâm Đông Bắc (gọi tắt là trường Cao đẳng nghề Đông Bắc) ở huyện Hữu Lũng.

Theo cáo trạng, Hà Quang Hưng (SN 1997, trú xã Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn) và Hứa Văn Nghĩa (SN 1993, trú tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) là 2 đối tượng thất nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Hưng và Nghĩa đã đến khu tập thể Trường cao đẳng nghề Đông Bắc, ép các sinh viên đang trọ học tại dãy nhà D3  mỗi người phải nộp cho bọn chúng 100.000 đồng.

Quá sợ hãi, các sinh viên phải nộp tổng số tiền 650.000 đồng cho Hưng, Nghĩa. Hai đối tượng này dặn các sinh viên rằng nếu bị ai đánh thì gọi điện cho họ đến "xử lý".

 Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hưng 12 tháng tù giam; bị cáo Nghĩa nhận mức án 9 tháng tù giam. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.