Hai chiến binh đặc biệt trên đấu trường quốc tế

Trung úy Nguyễn Thị Ngoan giành HC Vàng tại giải Vô địch các CLB mạnh Karate quốc gia 2020 (trái) và thiếu tá Trần Việt Hải với cúp Vàng Army Games 2020. ẢNH: NVCC
Trung úy Nguyễn Thị Ngoan giành HC Vàng tại giải Vô địch các CLB mạnh Karate quốc gia 2020 (trái) và thiếu tá Trần Việt Hải với cúp Vàng Army Games 2020. ẢNH: NVCC
TP - Trong số những đại biểu Quân đội về dự Ðại hội Tài năng trẻ toàn quốc năm nay, hai chiến binh Nguyễn Thị Ngoan và Trần Việt Hải đã ghi nhiều dấu ấn đặc biệt trên đấu trường quốc tế, đem vinh quang về cho Tổ quốc. 

Nỗ lực giành HCV Karatedo thế giới

Là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ngoan (SN 1998) là vận động viên tài năng thuộc Đội Karatedo của Trung tâm thể dục thể thao Quân đội.

Tình cờ đến với võ thuật từ đầu năm học cấp 2, Nguyễn Thị Ngoan đăng ký học võ tại lớp học ngoại khóa ở trường rồi yêu thích và gắn bó với Karatedo từ đó đến nay. Ngoan được thầy dạy võ phát hiện ra khả năng nổi trội nên đã động viên, định hướng cho cô học trò quê Phúc Thọ (Hà Nội) luyện tập để đi thi đấu tại các giải trẻ. Năm 2015, dù là gương mặt mới toanh tại giải các câu lạc bộ mạnh toàn quốc, Ngoan đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV). Ngay năm kế tiếp, Ngoan lại gây bất ngờ lớn khi giành tới 3 HCV tại các giải Vô địch trẻ châu Á, giải Vô địch Quốc gia và giải Cup Quốc gia.

Mang trên vai trọng trách “tìm vàng” cho Karatedo Việt Nam ở SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia vào năm 2017, nhưng Nguyễn Thị Ngoan đã đánh “rơi vàng” do đối thủ người Indonesia thi đấu có phần tiểu xảo. Song thất bại này lại chính là động lực giúp Ngoan giành tấm HCV thế giới đầu tiên cho Karatedo Việt Nam sau trận chung kết hạng 61kg nội dung đối kháng (kumite) tại giải Karatedo K1 diễn ra năm 2017. “Tại SEA Games 29, tôi thua đối thủ Indonesia ở trận bán kết mà không phục. Nhưng cũng nhờ thất bại này, tôi rút ra nhiều bài học để đánh tốt hơn ở giải thế giới. Nếu không thua ở SEA Games 29, tôi khó có thể có được tấm HCV thế giới này”, Ngoan chia sẻ.

Kể từ chiến tích lịch sử này, Nguyễn Thị Ngoan tiếp tục “càn quét”, gặt hái nhiều huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các đấu trường thế giới, khu vực và trong nước. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi bước lên bục nhận huy chương, Ngoan phải “đánh đổi” bằng nhiều chấn thương cùng những tháng ngày đằng đẵng nỗi nhớ gia đình, người thân để tập trung thời gian tập luyện ở đội tuyển và đi thi đấu.

“Trong thi đấu, tôi nhiều lần dính chấn thương ở tay, chân. Lần chấn thương nặng nhất là tôi bị liệt nửa người, khi thi đấu tại giải Vô địch châu Á với đối thủ người Trung Quốc lớn tuổi hơn và nhiều kinh nghiệm hơn. Phải mất một thời gian, tôi mới dần hồi phục bằng nhiều phương pháp trị liệu chuyên ngành. Mỗi lần thất bại, tôi lại xem đây là bài học quý để vượt qua thử thách”, Ngoan chia sẻ.

Chinh phục “chiến mã” T-72B3

Với thiếu tá Trần Việt Hải (SN 1989), việc theo con đường binh nghiệp như một cái duyên. Anh kể: “Năm 2011, tôi tốt nghiệp sĩ quan chỉ huy cấp phân đội bậc đại học ở Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp và về nhận công tác tại Lữ đoàn xe tăng 201 của Binh chủng Tăng Thiết giáp. Điều đặc biệt là ông ngoại tôi từng công tác tại chính Lữ đoàn xe tăng 201 và ông đã hy sinh, trở thành liệt sĩ ngay tại mảnh đất nơi tôi đang đóng quân”.  

Trên cương vị Đại đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, ngoài chuyên môn vững vàng, anh Hải còn có nhiều sáng kiến, cải tiến thiết thực như “Chỉ huy tập chiến thuật ngày đêm” (năm 2018), “Giá đỡ bình điện gầm xe T54, T55” được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Đặc biệt, trong 3 năm 2018-2020, thiếu tá Hải được lựa chọn tham gia đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam thi đấu tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) tại Liên bang Nga trong vai trò trưởng xe và bắn súng máy phòng không 12,7mm trang bị trên xe tăng T-72B3.

Tại các kỳ Army Games, kíp xe do thiếu tá Hải chỉ huy đã thi đấu rất hiệu quả, góp phần giúp đội tuyển mang vinh quang về cho Tổ quốc và Quân đội với tấm Huy chương Bạc tại Army Games 2019. Đặc biệt là tấm HCV lịch sử tại Army Games năm nay. Tại Army Games 2020, thiếu tá Hải đã giành được điểm tuyệt đối trong phần bắn súng máy phòng không 12,7mm.  

Thiếu tá Hải chia sẻ, khó khăn lớn nhất đối với đội tuyển xe tăng Việt Nam là phải thi đấu trên dòng xe hoàn toàn mới và chưa được biên chế trong Quân đội ta. Sang Liên bang Nga thi đấu, cả đội phải làm quen từ việc điều khiển xe, hệ thống điều khiển hỏa lực cho đến hệ thống nạp đạn tự động trên dòng xe T-72B3 do nước chủ nhà cung cấp.

“Nhờ đấu pháp hợp lý, sự nỗ lực chung của toàn đội cùng sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên và đồng đội, chúng tôi đã thành công. Tôi cũng rất ấn tượng về tình hữu nghị cùng sự tôn trọng mà các đội tuyển xe tăng khác dành cho Việt Nam. Khoảnh khắc biết đội tuyển vô địch, anh em chúng tôi đã ôm nhau khóc, bởi niềm tự hào chúng tôi là Bộ đội Cụ Hồ cùng truyền thống của lính xe tăng: Đã ra quân là đánh thắng”, thiếu tá Hải chia sẻ.  

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.