Hai chàng trai trẻ 'lên ngôi' với sách ứng dụng công nghệ thực tế ảo

Võ Nguyễn Đình Trí (thứ hai, từ trái qua) và cuốn sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường tại triển lãm Google I/O Extended 2019. Ảnh: NVCC
Võ Nguyễn Đình Trí (thứ hai, từ trái qua) và cuốn sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường tại triển lãm Google I/O Extended 2019. Ảnh: NVCC
TP - Hai chàng trai sinh năm 2001 Võ Nguyễn Đình Trí, Nguyễn Quang Đức (Đà Nẵng) đã biên soạn thành công cuốn sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường độc đáo. Cuốn sách vừa đoạt giải xuất sắc, nhận giải thưởng trị giá 100 triệu đồng tại cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019, do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức. 

Thâu đêm hoàn thành sản phẩm

Võ Nguyễn Đình Trí hiện tại là sinh viên năm nhất ĐH FPT Đà Nẵng, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, còn Nguyễn Quang Đức đang là du học sinh tại Canada. Trí chia sẻ, từ nhỏ, cậu đã mê công nghệ thông tin. Từ năm 6 tuổi, cậu đã tham gia đội tuyển Tin của trường “chinh chiến” các cuộc thi về tin học. Tuy nhiên, phải đến những năm học cấp 3, cậu mới tham gia nhiều các cuộc thi về lập trình và bộc lộ năng khiếu cũng như niềm đam mê lớn với môn học này.

Năm lớp 10, với sản phẩm máy hấp thu năng lượng gió và mặt trời, Trí đã lọt top 15 cuộc thi Young Maker Việt Nam; lớp 11 tham gia cuộc thi Ươm mầm khởi nghiệp, với sản phẩm thùng rác thông minh. Năm lớp 12, dự án REBO, với sản phẩm sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường đoạt giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ thành phố.

Điều đặc biệt của Võ Nguyễn Đình Trí, dù đạt rất nhiều giải thưởng về Tin học ở các cấp khác nhau nhưng cậu luôn giữ bí mật với bố mẹ. “Khi tham gia các cuộc thi, em phải dành nhiều thời gian để học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm, có khi mất ăn, mất ngủ. Em sợ bố mẹ lo lắng cho em vất vả, đam mê lập trình quá ảnh hưởng đến việc học nên giấu kín để bố mẹ không phải phiền lòng”, Trí chia sẻ.

Lớp 12, bố mẹ định hướng Trí thi vào ngành Sư phạm, trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh trong tương lai, nhưng cậu nhất quyết thi vào ĐH FPT. Chỉ đến khi làm hồ sơ thi đại học, cậu bị lộ tập giấy tờ, bằng khen của các cuộc thi tin học, bố mẹ mới biết tới đam mê của Trí và đồng ý với sự lựa chọn của con trai.

Ứng dụng thực tế ảo

Chia sẻ về việc sáng tạo ra dự án REBO với sản phẩm sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường, Võ Nguyễn Đình Trí gọi đó là “quá trình làm việc điên rồ”. Bởi, sản phẩm được làm vào những ngày cuối năm lớp 12, thời điểm “nước sôi lửa bỏng” ôn thi đại học. “Thời điểm đó, trong lúc, tất cả các bạn đều tất bật ôn thi đại học, còn bọn em ngày ôn thi đại học, tối thức thâu đêm nghiên cứu, sáng tạo ra sản phẩm”, Đình Trí cho biết. Kết quả, chỉ trong 3 tháng, vừa ôn thi đại học vừa mày mò, nghiên cứu làm sách, Đình Trí xuất sắc đỗ đại học, đồng thời sáng tạo thành công sản phẩm với giải Nhất cuộc thi Tin học TP Đà Nẵng.

Chia sẻ về động lực giúp cậu sáng tạo vượt mọi khó khăn, Trí nói bắt nguồn từ thực trạng các môn học ở phổ thông thường quá nặng lý thuyết, khô cứng, khiến nhiều học sinh e ngại, tiếp thu kiến thức không tốt. Vì thế, Đình Trí và Quang Đức bàn với nhau làm sao sáng tạo được cuốn sách có phương pháp truyền đạt kiến thức mới mẻ, trẻ trung, hấp dẫn học sinh hơn. Trí còn là Chủ nhiệm CLB Khoa học kỹ thuật của trường THPT Phan Chu Trinh (Đà Nẵng) nên muốn có một sản phẩm ấn tượng để làm “cú hích” thúc đẩy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong các bạn học sinh.

Mang đến phương pháp học hấp dẫn, hiện đại

Quyển sách được biên soạn theo chuẩn kiến thức sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT, nhưng được trình bày theo hình thức infographics để học sinh tiếp thu kiến thức một cách hứng thú, dễ học, dễ nhớ bằng sơ đồ tư duy, màu sắc tượng trưng,...

Đức chia sẻ, thiết kế phần mềm 3D là một trong những công việc chiếm nhiều thời gian, công sức nhất. Có nhiều mô hình 3D như: Cấu trúc glucose, đường đa, đường đơn, mô hình mẫu 3D vi sinh vật, tế bào nhân sơ, nhân thực,… rất phức tạp, chi tiết nên nhiều mẫu Trí và Đức phải tìm hiểu đặt mua trên mạng internet.

Cuốn sách hoàn thiện có 6 bài học, tổng cộng 3 chương, mỗi bài học tương ứng 10 thẻ bài AR card. Bộ thẻ bài AR card được thiết kế để hiển thị hình ảnh 3D khi sử dụng ứng dụng và có màu sắc tương ứng với bài học. Ngoài chức năng hiển thị hình ảnh đơn, người học có thể ghép các thẻ bài theo kiến thức để tạo thành hình ảnh 3D chuẩn.

Bên cạnh đó, đôi bạn Đình Trí và Quang Đức còn thiết kế 2 công cụ hỗ trợ việc học hữu ích là: Ứng dụng chatbot trên nền tảng Messenger Facebook hỗ trợ học sinh tự học tập, kiểm tra kiến thức sau khi học và bộ công cụ kính hiển vi giấy Foldscopes cùng các tiêu bản động - thực vật sưu tầm kèm theo để mang lại trải nghiệm thực hành tại chỗ.

Trí chia sẻ, mục tiêu của nhóm trong thời gian tới là sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm sách và công cụ dạy học tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường, thực tế hỗn hợp, ở nhiều môn học khác nhau: Địa lý, Hóa học, Vật lý, Toán học.

Vì những mục tiêu trên, nên ngay trong tối 9/11, sau khi đạt giải thưởng công trình, sáng kiến xuất sắc chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”, Trí và Đức đã thức thâu đêm chat với nhau để vạch ra kế hoạch cùng nhau thực hiện đam mê, hỗ trợ học sinh có phương pháp học nhẹ nhàng, hữu ích nhất.

Hai chàng trai trẻ 'lên ngôi' với sách ứng dụng công nghệ thực tế ảo ảnh 1  

Sách Sinh học lớp 10 ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường thuộc dự án REBO, từng đạt giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ TP Đà Nẵng năm 2019; được chọn là 1 trong 15 sản phẩm tiêu biểu trưng bày trong sự kiện triển lãm Google I/O Extended 2019; 1 trong 5 công trình, sáng kiến xuất sắc chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2019.  Sản phẩm nhanh chóng nhận được hơn 2.000 lượt yêu thích, lượt bình luận, nhận xét, đánh giá tích cực và hàng trăm lượt chia sẻ từ các diễn đàn công nghệ, diễn đàn học tập trên mạng xã hội.

MỚI - NÓNG