Hai cha con ở Bình Định đuối nước tử vong khi thả lưới bắt cá

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc đi đánh lưới bắt cá trên sông Lại Giang (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), hai cha con chẳng may bị đuối nước tử vong.

Sáng 4/9, ông Nguyễn Chí Công, Phó chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 cha con tử vong.

Theo đó, trong sáng cùng ngày, ông T.V.A. (SN 1973) và con trai là T.V.T. (SN 1998, ở khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức) đi đánh cá trên sông Lai Giang, chẳng may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 10h đã tìm thấy thi thể hai cha con. Ngành chức năng tiến hành bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Theo lãnh đạo phường Hoài Đức, gia đình ông A. rất khó khăn, vợ của anh T. cũng vừa sinh con nhỏ. Địa phương đã cho người xuống thăm hỏi, động viên, lo mai táng cho gia đình, bước đầu hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng.

Quảng Trị: Ba trẻ em bị đuối nước thương tâm

Chiều 4/9, UBND xã Cam Hiếu cho biết, khoảng 13h30 chiều cùng ngày, một nhóm 5 em nhỏ rủ nhau ra khu vực hồ Lò Gạch chơi, không may 3 em Nguyễn Văn Vinh (SN 2011) ), Hoàng Nhật Tiến (SN 2011) và Nguyễn Thanh Tú (SN 2008) cùng ở thôn Vĩnh Đại, học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Cam Hiếu, bị trượt chân rơi xuống hồ nước. Hai em còn lại chạy về thông báo với người thân tới cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an, dân quân tự vệ, y tế xã Cam Hiếu, Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường để cứu hộ cũng như cấp cứu ban đầu cho các em. Đến khoảng 15h40, 3 em được xác định tử vong.

Hai cha con ở Bình Định đuối nước tử vong khi thả lưới bắt cá ảnh 1

Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm chiều 4/9.

Hiện chính quyền đã bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình, đồng thời tổ chức phương án hỗ trợ tổ chức đám tang trong điều kiện dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.