Hai cầu thủ U19 sang Nhật thử việc

Hai cầu thủ U19 sang Nhật thử việc
Theo thông tin từ các giải nhà nghề Nhật, một số cầu thủ gốc Đông Nam Á đã được mời sang Nhật thử việc, chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Trong số này đáng chú ý có 2 cầu thủ thuộc đội U19 Việt Nam là Duy Mạnh và Đức Huy.

Hai cầu thủ U19 sang Nhật thử việc

Theo thông tin từ các giải nhà nghề Nhật, một số cầu thủ gốc Đông Nam Á đã được mời sang Nhật thử việc, chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Trong số này đáng chú ý có 2 cầu thủ thuộc đội U19 Việt Nam là Duy Mạnh và Đức Huy.

Dự kiến, ngày 15/12, Đỗ Duy Mạnh và Phạm Đức Huy sẽ rời Hà Nội, sang Nhật, để đến ngày 17/12, 2 cầu thủ vừa nêu sẽ thử việc trước bộ phận chuyên môn của giải J-League, cùng với các cầu thủ gốc Đông Nam Á.

Duy Mạnh (28) sẽ là 1 trong 2 cầu thủ của đội U19 Việt Nam,sang Nhật thử việc
Duy Mạnh (28) sẽ là 1 trong 2 cầu thủ của đội U19 Việt Nam,sang Nhật thử việc.

Duy Mạnh và Đức Huy có tên trong thành phần của đội U19 Việt Nam gây ấn tượng tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2013 và vòng loại giải U19 châu Á 2014. Cả 2 người này đều đang khoác áo CLB Hà Nội.

Nếu thử việc đạt yêu cầu, Duy Mạnh và Đức Huy sẽ được bộ phận chuyên môn của bóng đá Nhật giới thiệu cho các CLB của bóng đá nhà nghề Nhật Bản, mà cụ thể là các đội thuộc J-League 2, nếu họ có nhu cầu.

Ngoài 2 cầu thủ của Việt Nam, Noppanon Kachaplayuk và Surawich Logarwit (Thái Lan), Ruben Karel Sandi, Syakir Sulaiman và Irfan Bachdim (Indonesia) cũng được mời tới Nhật Bản thử việc tại 2 CLB Vegalta Sendai và Ventforet Kofu.

Cũng trong thời gian ở Nhật, Duy Mạnh và Đức Huy cũng sẽ thử việc cho CLB Consadole Sapporo, nơi tiền đạo đàn anh Lê Công Vinh đang đầu quân, trước khi họ trở lại Việt Nam vào ngày 21/12, chuẩn bị cùng đội tuyển U19 Việt Nam dự giải tứ hùng U19 quốc tế (được tổ chức ngay đầu tháng 1/2014, trên sân Thống Nhất – TPHCM).

Sở dĩ ở thời điểm hiện tại, các CLB Nhật Bản muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam vì từ mùa giải sau, mỗi CLB nhà nghề Nhật Bản sẽ được đăng ký 1 cầu thủ Việt Nam với tư cách nội binh.

Theo Kim Điền
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.