Hai cán bộ ôm nợ hàng chục tỷ đồng, biến mất

Hai cán bộ ôm nợ hàng chục tỷ đồng, biến mất
TP - “Đã hết thời gian nghỉ phép nhưng đại úy Lâm Quyết Thắng vẫn chưa về đơn vị. Chúng tôi sẽ đề xuất xử lý kỷ luật".

Ngày 26-10, đại tá Nguyễn Hoàng Mẫu, Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, cho biết như vậy.

Theo đại tá Mẫu, "nếu có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vượt quá khả năng của đơn vị thì chuyển lên cấp trên xử lý”.

Đại úy Thắng là Đại đội trưởng tăng thiết giáp của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau cùng vợ đi phép đã quá nhiều ngày, trong lúc bị nhiều người đòi nợ hơn 20 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 26-10, nhiều người đi đòi nợ vẫn chưa tìm được vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, thiếu nợ hơn 1,7 tỷ đồng và 34 chỉ vàng 24K.

Vụ này, cơ quan chức năng đang đề nghị cách chức bà Liên còn chồng bà Liên là bác sĩ Lê Minh Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đầm Dơi (Cà Mau) xin từ chức và đã rời khỏi địa phương hơn 4 tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG