Có 22 kết quả :

Căn nhà số 73 Lê Hồng Phong (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) của vợ chồng ông cựu Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức

Nhiều cán bộ vay tiền tỷ rồi… “xù”

TP - Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, Đội trưởng Chi cục Thuế huyện Đắk Song cùng vợ; Phó ban dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông cùng chồng đều vay của dân hàng chục tỷ đồng, rồi sau đó kêu không có khả năng trả nợ. Nhiều người dân chỉ vì tin tưởng họ không thể “bán” các chức tước nhiều bổng lộc để “chạy làng”, nên đã cho vay mong hưởng lợi, không ngờ ôm “quả đắng”.
Vỡ nợ, giả điên để xù nợ

Vỡ nợ, giả điên để xù nợ

Thời buổi kinh tế khủng hoảng, nhiều người quá lo lắng chuyện tiền bạc, bỗng mắc chứng rối loạn tâm lý, tâm thần không hiếm. Nhưng cũng có những kẻ vỡ nợ, để tránh trách nhiệm trước pháp luật và sự truy đuổi của con nợ đã dùng chiêu bài hoá điên làm bùa hộ mệnh.
Dương Yến Ngọc: Thà cứ im lặng

Dương Yến Ngọc: Thà cứ im lặng

TP - Chuyện bị tố xù nợ của Dương Yến Ngọc vẫn nóng nhưng người đẹp lại lên báo nói về chuyện mua bán dâm của người mẫu “tôi từng cảm thấy rất buồn khi có người công khai tố chuyện bán dâm mà không ai lên tiếng về vấn đề đó. Đây là một vấn nạn rất nhức nhối, đau đớn và tủi nhục”.
'Nữ tỷ phú vỡ nợ' ra trình diện

'Nữ tỷ phú vỡ nợ' ra trình diện

TP - Nguyễn Thị Cúc (SN 1979), nghi can trong vụ chiếm đoạt tài sản lớn tại địa bàn thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ra đầu thú, bước đầu khai nhận vay nợ hơn 230 tỷ đồng và 600 cây vàng.
Khó quản vì luật quá thoáng

Khó quản vì luật quá thoáng

TP - “Hậu quả của tình trạng doanh nghiệp FDI bỏ trốn, xù nợ, chuyển giá là do nhiều tỉnh thành phố đang buông lỏng quản lý. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2005 đã đơn giản hóa thủ tục rất nhiều...”, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ KH-ĐT) nhận định.
Cty TNHH Haiyih được xác định đã có hành vi chuyển giá. Ảnh: Kim Anh

Cuộc chiến chống chuyển giá, trốn thuế

TP - Tại Lâm Đồng, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chuyển giá, trốn thuế. Số thuế thu được hằng năm không đáng là bao, trong khi mỗi năm Cục Thuế tỉnh này phải hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp FDI khoảng 120 tỷ đồng.
Chủ đầu tư đến từ Đài Loan về nước, để lại đống nợ 50 triệu USD và khu nhà xưởng tại Hải Dương

Tập đoàn Kenmark và món nợ 50 triệu USD

TP - Một tập đoàn đến từ Đài Loan, đăng ký đầu tư 500 triệu USD vào Hải Dương, nhưng mới đầu tư giai đoạn một đã cao chạy, xa bay, để lại khoản nợ 50 triệu USD cho một số ngân hàng nội. Chính quyền tỉnh chưa biết phải xử lý sự việc ra sao.
Trước khi Cty ROBE (ông chủ người Việt) tiếp quản nhà xưởng này đã có hai chủ Hàn Quốc bỏ trốn để lại khoản nợ hàng triệu USD cho chủ nợ Agribank Phú Thọ (trong ảnh: Nhân viên Cty ROBE đang đóng gói dây thừng). Ảnh: Phong Cầm

Khi doanh nghiệp FDI bỏ trốn, xù nợ

TP - Chạy theo thành tích thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bằng mọi giá; ngân hàng dễ dãi cho các ông chủ ngoại vay tiền bằng tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay... Những nguyên nhân đó, đang khiến nhiều ngân hàng, nhiều tỉnh ăn quả đắng, do nhiều ông chủ đến từ Đài Loan và Hàn Quốc phá sản, trốn về nước bỏ lại đống nợ hàng chục triệu USD.
Kon Tum: Tẩu tán tài sản để " xù nợ" cả tỷ đồng

Kon Tum: Tẩu tán tài sản để " xù nợ" cả tỷ đồng

TPO - Bà Nguyễn Thị Kim Loan (ở số 43A đường Hoàng Văn Thụ, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), và bà Trương Thị Dung (ở số 60, đường Hồ Tùng Mậu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) có mối quan hệ làm ăn quen biết với nhau, nên từ ngày 14-2-2011 đến ngày 13-4-2011, bà Dung đã 7 lần viết giấy mượn tiền bà Loan tổng cộng 1.027.000.000 đồng, hẹn sẽ trả hết trong vòng 30 ngày.
'Kịch bản' giết chị dâu để xù nợ của em chồng

'Kịch bản' giết chị dâu để xù nợ của em chồng

TPO - Không có khả năng chi trả số tiền 500 triệu đã vay chị dâu Huynh nhờ đàn em ra tay giết người để xù nợ. Sau khi dùng dây dù xiết cổ giết chị dâu, nhóm đối tượng này đã buộc gạch vào thi thể nạn nhân rồi vứt xuống sông Xáng (Đồng Tháp) để phi tang.