HAGL gieo sầu cho đội bóng nhà bầu Hiển

Quảng Nam (áo xanh) bị HAGL cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà.
Quảng Nam (áo xanh) bị HAGL cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà.
TPO - Được chơi trên sân nhà nhưng Quảng Nam bất ngờ để HAGL cầm chân với tỉ số 1-1 trong thế bị ép sân phần lớn hiệp 2. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có thể đánh mất ngôi đầu bảng sau vòng 22 V.League 2017 diễn ra vào chiều mai, 22/10.  

Gọi đây là bất ngờ bởi trước cuộc chạm trán hôm nay trên sân Tam Kỳ, phong độ của Quảng Nam và HAGL rất trái ngược nhau. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc sau mạch thắng ấn tượng đã leo tót lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, với 38 điểm. HAGL trái lại, thua liên tiếp 4 trận liền từ vòng 18-21.

HAGL gieo sầu cho đội bóng nhà bầu Hiển ảnh 1 Quảng Nam (áo xanh) bị HAGL cầm hoà 1-1 ngay trên sân nhà. Ảnh: Zing

Chuỗi thành tích tệ hại trên đã khiến bầu Đức buộc phải đẩy nhanh quyết định thay tướng bằng bản hợp đồng với HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong. Vị trí HLV trưởng của ông Nguyễn Quốc Tuấn được thay bằng trợ lý Dương Minh Ninh, nhưng ai cũng biết chỉ đạo HAGL sẽ là ông Chung Hae Seong.

Ở trận đấu chiều nay, cựu trợ lý HLV Guus Hiddink cũng có mặt trên sân Tam Kỳ để quan sát HAGL thi đấu. Không hiểu có phải sự xuất hiện của ông Chung tác động tốt tới tinh thần cầu thủ HAGL hay không, nhưng đội khách đã thi đấu rất nỗ lực, đặc biệt tỏ ra trội hơn hẳn so với Quảng Nam ở hiệp 2. Lần lượt Văn Toàn, Minh Vương…có cơ hội trước khung thành thủ môn Văn Cường. Tuy nhiên, không tình huống nào được các cầu thủ HAGL tận dụng thành công.

Tới phút 85, cầu thủ vừa vào thay người Đức Lương bất ngờ đưa HAGL vươn lên dẫn trước. Từ đường tấn công bên cánh trái, Đức Lương đưa bóng vào vòng cấm Quảng Nam. Bóng bay thẳng vào khung thành trong khi thủ môn Văn Cường đứng sai vị trí, không kịp cản phá dù đã tung người hết cỡ. Nhưng chỉ hai phút sau đó, tận dụng sự lơi lỏng của hàng hậu vệ HAGL, Hà Minh Tuấn đã thoải mái đưa bóng vào lưới trống, giúp Quảng Nam cân bằng tỉ số 1-1. Kết quả này được giữ nguyên cho tới hết trận.

Trước đó ở phút 74, Văn Toàn đã có pha đi bóng rất nhanh vào vòng cấm và bị ngã sau pha cản phá của hậu vệ đội chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài chính đã xua tay không cho HAGL được hưởng phạt đền. Tình huống quay chậm cho thấy, hậu vệ Quảng Nam đã không phá trúng bóng.

Với kết quả này, Quảng Nam vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ hơn FLC Thanh Hoá 1 điểm (39 so với 38), hơn CLB Hà Nội 3 điểm. Đội bóng của ông Phúc hoàn toàn có thể mất ngôi đầu bảng nếu ở trận đấu ngày mai, FLC Thanh Hoá giành 3 điểm trước Than Quảng Ninh. Giải đấu cũng còn 4 vòng, do đó Quảng Nam đồng thời cũng có khả năng đánh mất vị trí dẫn đầu vào tay đội bóng anh em CLB Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.