Haaland đáng 'đồng tiền bát gạo'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tiền đạo người Na Uy ra sân cả 5 trận cho Man City trong tháng đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023, ghi 9 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

Tiền đạo Erling Haaland vượt những ứng viên khác như Pascal Gross, Gabriel Jesus, Aleksandar Mitrovic, Martin Odegaard, Nick Pope, Rodrigo Moreno và Wilfried Zaha để giành giải Cầu thủ hay nhất tháng 8. Tiền đạo người Na Uy ra sân cả 5 trận cho Man City trong tháng đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023, ghi 9 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo.

Haaland khởi đầu bằng cú đúp trước West Ham ở vòng khai màn. Anh ghi 1 bàn trước Newcastle rồi 2 trận liên tiếp ghi hat-trick, lần lượt trước Crystal Palace và Nottingham Forest. Bournemouth là đối thủ duy nhất may mắn không bị Haaland chọc thủng lưới, song tiền đạo 22 tuổi vẫn ghi dấu ấn với 1 đường dọn cỗ trận này.

Nhờ phong độ ấn tượng, Haaland vinh dự trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải thưởng cá nhân trên ngay trong tháng đầu tiên thử sức tại Ngoại hạng Anh, kể từ sau Bruno Fernandes của MU hồi tháng 2/2020.

Haaland đáng 'đồng tiền bát gạo' ảnh 1
Haaland là bản hợp đồng thành công của Man City

Thật không quá khi nói rằng Haaland đang là bản hợp đồng mùa hè đại thành công của Man City, dù tiền đạo người Na Uy vừa mới chân ướt chân ráo gia nhập đội chủ sân Etihad chỉ với mức giá chuyển nhượng 51 triệu bảng Anh.

Tính trên mọi đấu trường mùa này, anh đã đá 9 trận, gồm 6 trận ở Ngoại hạng Anh, hai trận ở Champions League và một trận Siêu Cup Anh, ghi tổng cộng 13 bàn, trong đó có hai hattrick, và một kiến tạo.

Chỉ tính riêng 6 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, Haaland ghi được đến 10 bàn thắng. Trung bình, cầu thủ 22 tuổi này chỉ cần 13,2 lần chạm bóng là ghi một bàn thắng. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh kể từ khi các mô hình thống kê được đưa vào áp dụng (chỉ tính các cầu thủ đá chính từ 5 trận trở lên).

Có thể nói, Haaland đã chứng minh tính hiệu quả khi không cần phải tham gia quá nhiều, nhưng vẫn khiến các đối thủ khiếp sợ về khả năng “săn bàn” của mình. Antony của MU, người xếp vị trí thứ 2, cần tới 28 lần chạm bóng để mang về 1 bàn thắng, nhiều gấp đôi số lần chạm bóng để ghi bàn của Haaland.

MỚI - NÓNG