Hạ Tottenham, Man City xây chắc ngôi đầu bảng

Guendogan lập cú đúp giúp Man City hạ Tottenham
Guendogan lập cú đúp giúp Man City hạ Tottenham
TPO - Man City tiếp tục phong độ hủy diệt bằng việc vùi dập Tottenham của Jose Mourinho tới 3-0 trong trận đấu thuộc vòng 24 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay.
Trước trận, HLV Jose Mourinho của Tottenham đã có những phát biểu thừa nhận vị thế cửa dưới so với Man City. Và phong độ giữa hai bên cũng thể hiện rõ ràng điều đó. Man City toàn thắng 15 trận, lập kỷ lục là đội sở hữu mạch thắng dài nhất lịch sử bóng đá Anh, trong khi Tottenham thua tới 4 trong 5 lần ra sân gần nhất.
Khi bóng lăn, sự tương phản giữa hai bên lại càng trở nên rõ ràng. Hiệp 1, Man City kiểm soát 65% thời lượng bóng, dứt điểm 8 lần. Trong khi đó, Tottenham chỉ có được 2 pha dứt điểm và tất cả đều đi chệch cầu môn.
Hàng tiền vệ kiểm soát bóng tốt giúp Man City làm chủ thế trận. Ở phần sân đối diện, việc thiếu hai hậu vệ cánh giàu tốc độ Reguilon và Aurier khiến những pha tấn công biên của Tottenham không còn nguy hiểm như trước.
Sự khác biệt giữa hai bên nhanh chóng được cụ thể hóa. Man City sớm mở tỷ số ở phút 23 khi Rodri đánh bại Lloris trên chấm 11m.
Thế trận bị lấn lướt, lại sớm thủng lưới, Tottenham càng lâm thế khó. HLV Mourinho đã nhanh chóng có những điều chỉnh khi tung Sissoko và Alli vào sân song tình hình không được cải thiện. Chẳng những thế, họ còn phải nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 50 và 66 sau những pha dứt điểm của Guendogan.
Đáng chú ý là bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Tình huống này, thủ thành Ederson là người kiến tạo nên bàn thắng khi anh phất bóng hơn 70 mét cho Guendogan đứng ngay sát vòng cấm địa Tottenham. Bằng những pha xử lý kỹ thuật, tiền vệ người Đức đã loại bỏ hậu vệ đối thủ trước khi dứt điểm chìm hạ gục thủ môn Tottenham.
Chiến thắng 3-0 giúp Man City kéo dài mạch toàn thắng lên 16, đồng thời vững ngôi đầu bảng với 53 điểm sau 23 vòng, hơn đội nhì bảng Leicester bảy điểm.
MỚI - NÓNG