Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi đầu tiên

Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi đầu tiên
TPO - Ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên đàn lợn 55 con của một hộ dân tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

  Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi.

Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lượng lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi

Theo đó, ổ dịch được phát hiện tại hộ gia đình ông Đặng Văn Đoàn (trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên). Đây là ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào chiều ngày 14/5, gia đình ông Đoàn phát hiện đàn heo của mình bỏ ăn, thân nhiệt cao. Đến ngày 15/5, khi đàn heo bắt đầu chết rải rác, ông Đoàn mới báo cáo cho chính quyền địa phương. Sau khi nhận được thông tin, Chi cục thú y Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu heo bệnh gửi đi xét nghiệm.

Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ảnh 2

Lực lượng chức năng tiến hành lập chốt, rắc vôi tiêu độc khủ trùng.

“Kết quả xét nghiệm đàn heo của ông Đoàn dương tính với dịch tả lợn châu Phi, chúng tôi đã triển khai ngay các biện pháp dập dịch”, ông Thanh cho biết.

Để khống chế, không để lây lan ra diện rộng, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng với hộ chăn nuôi sử dụng các biện pháp phòng chống dịch như lập chốt, rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại, đồng thời tiến hành tiêu hủy số lợn trên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.