Hà Nội: Trường mầm non sơ tán vì rung lắc

Hà Nội: Trường mầm non sơ tán vì rung lắc
10h sáng 11-1, đang trong giờ học, trần nhà của trường mầm non Đại Kim (Hà Nội) bị rung lắc khiến giáo viên và học sinh phải chạy ra sân.

Anh Phạm Đức Thuận cho biết, đang ở công ty thì nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm thông báo "trần nhà rung rầm rầm", xung quanh trường không có biểu hiện động đất hay công trình xây dựng nên đề nghị phụ huynh đến đón con.

"Các cháu đã được sơ tán ra sân từ hơn 10h. Tôi rất sốt ruột vì vội về đón con nhưng đường tắc quá", anh Thuận nói.

Cách cổng trường Mầm non Đại Kim chừng chục mét, chiếc xe ủi và xe lu hối hả san, là mặt đường khiến khu vực này khá ồn ào. Hơn 10h, sau khi nhận được tin báo của giáo viên, nhiều phụ huynh đã nghỉ việc vội vã đến trường đón con để tránh nguy hiểm.

Trao đổi với Pv, Hiệu trưởng Mầm non Đại Kim Tô Kim Thúy thừa nhận, có hiện tượng trần nhà của các lớp học rung lắc. Nguyên nhân là xe lu đi ngoài đường bởi khi xe dừng, trần nhà cũng ngừng rung.

Xe lu hoạt động bên ngoài cổng trường. Ảnh: Bá Đô.
Xe lu hoạt động bên ngoài cổng trường. Ảnh: Bá Đô.

"Sau 18 năm đưa vào sử dụng, dù cơ sở vật chất có biểu hiện xuống cấp, trang thiết bị cũ kỹ nhưng chưa bao giờ ngôi trường có hiện tượng rung lắc như sáng nay", cô Thúy cho biết thêm.

Theo cô hiệu trưởng, sau sự việc, đại diện UBND quận, phường cũng đến trường làm việc. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh, trường cho các cháu tạm nghỉ học vài ngày.

"Trường đã được quy hoạch xây dựng và dự kiến sau Tết sẽ khởi công. Trước mắt chúng tôi sẽ tìm biện pháp khắc phục, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho học sinh", cô Thúy nói.

Theo Bá Đô - Kiều Trinh
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.