Hà Nội tiếp tục là vùng 2, nguy cơ trung bình về dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội tiếp tục là vùng 2, nguy cơ trung bình về dịch COVID-19
TPO - Ngày 6/11, Hà Nội ra thông báo thành phố vẫn ở mức 2 về dịch COVID-19 ở nguy cơ trung bình - màu vàng. Có 3 xã, phường ở mức 3 và 1 thôn, tổ dân phố thuộc cấp độ 4. 

Theo công bố của thành phố Hà Nội, tất cả 30 quận, huyện thuộc thành phố đều ở cấp độ 2 về dịch COVID-19.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở cộng đồng trong 14 ngày qua trên địa bàn thành phố là 272 trường hợp, tỷ lệ 2 ca mắc/100.000 dân/tuần.

Với cấp độ xã, phường, thị trấn, có 264 địa phương ở cấp độ 2, 3 địa phương cấp độ 3 còn lại ở cấp độ 1.

3 xã, phường ở mức độ dịch 3 - nguy cơ cao - màu vàng gồm Thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai), phường Cống Vị (quận Ba Đình) và xã Tiến Thắng (Mê Linh).

Cụ thể, trong 14 ngày qua, Thị trấn Quốc Oai (Quốc Oai) có 26 ca dương tính SARS-CoV-2 cộng đồng, tỷ lệ 81/100.000 dân; phường Cống Vị (Ba Đình) có 17 ca mắc cộng đồng, tỷ lệ 52 ca mắc/100.000 dân; xã Tiến Thắng (Mê Linh) có 16 ca mắc cộng đồng, tỷ lệ 51 ca/100.000 dân.

Cũng theo công bố của UBND thành phố, trong vòng 14 ngày qua, có tổ dân phố Ngô Sài (Thị trấn Quốc Oai) ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, ở cấp độ 4.

MỚI - NÓNG