Hà Nội: Thủ đoạn lừa đảo mới để cướp giật tài sản của người đi đường

TPO - Nguyễn Duy Thái nói với người đi đường rằng xe của họ bị hỏng phải dừng lại ngay, sau đó giả vờ là thợ sửa xe và bảo họ đưa điện thoại để đối chiếu phụ kiện cần thay sau đó nhanh chóng cầm bỏ chạy.
Hà Nội: Thủ đoạn lừa đảo mới để cướp giật tài sản của người đi đường ảnh 1

Đối tượng Thái. Ảnh CACC

Ngày 2/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Thái (SN 1985, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra và lời khai của Thái, đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Sau đó, Thái điều khiển xe máy đi lại gần bị hại nói xe máy của họ bị chảy dầu, nếu đi tiếp sẽ bị cháy xe. Khi bị hại tin tưởng và dừng xe máy, Thái sẽ chỉ cho bị hại phần gầm máy xe bị dầu bám đen (các xe máy đi lâu ngày thường bị bám dầu ở đây).

Nhân lúc bị hại không để ý, Thái sẽ tháo dây gió nối với bugi của xe máy khiến xe máy của bị hại không đi được. Lúc này, Thái nói với bị hại về việc cửa hàng sửa chữa xe máy của Thái gần đấy, xe máy bị hại cần phải thay phụ kiện.

Tiếp đó, Thái giả vờ gọi cho 1 người để hỏi về phụ kiện thay thế cho bị hại tin tưởng rồi sau đó bảo điện thoại của Thái hết pin nên mượn điện thoại của bị hại để chụp ảnh phụ kiện hỏng. Sau khi bị hại chụp ảnh xong, Thái bảo bị hại đưa điện thoại để so sánh với phụ kiện cần thay.

Khi bị hại đưa điện thoại cho Thái, đối tượng cầm điện thoại và tìm cơ hội nhanh chóng, lên xe máy và bỏ chạy.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2024 đến nay, đối tượng Thái đã thực hiện cướp giật 3 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Trong đó, có nạn nhân là anh Kiều Huỳnh Đ. (SN 2004, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) bị Thái cướp giật tài sản tại đường Phố Viên kéo dài, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trị giá tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm khuyến cáo đây là thủ đoạn mới, đề nghị quần chúng nhân dân cần nâng cao nhận thức, cảnh giác với hành vi phạm tội cướp giật tài sản với phương thức thủ đoạn trên.

MỚI - NÓNG