Hà Nội: Phong tỏa tạm thời một chung cư vì liên quan 2 ca dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa chung cư 35 Lê Văn Thiêm để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa chung cư 35 Lê Văn Thiêm để phòng chống COVID-19. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
TPO - Sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 tại số 35 Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội), quận Thanh Xuân đã ra quyết định tạm thời phong tỏa chung cư trong 3 ngày để rà soát, xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Như đã thông tin, sáng 9/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận Thanh Xuân, có yếu tố liên quan đến TPHCM.

Cụ thể, trường hợp đầu tiên tên N.V.S, sinh năm 1960, địa chỉ tại 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo điều tra dịch tễ, từ 5/7 đến tối 6/7, F0 là người TP HCM đến ở tại nhà của bệnh nhân. Ngày 8/7, được Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2, do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ hai tên N.T.L, sinh năm 2010, cũng ở địa chỉ 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội), là người cùng nhà với bệnh nhân N.V.S.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong trưa 9/7, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, từ 8/7, ngay khi nắm được thông tin hai trường hợp này là F1 (do tiếp xúc với F0 từ TP HCM ra), quận đã chủ động rà soát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội.

Sáng 9/7, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2 từ CDC Hà Nội, lực lượng chức năng của quận và phường đã tiến hành phong tỏa tạm thời tòa chung cư số 35 Lê Văn Thiêm trong 3 ngày để rà soát các trường hợp tiếp xúc, lấy mẫu xét nghiệm.

"Sáng nay, quận cũng đã khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan cùng tầng (tầng 10) với hai bệnh nhân, các khu vực công cộng, lễ tân của tòa nhà, đồng thời phun khử khuẩn các khu vực này", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, quận Thanh Xuân thời gian vừa qua có nhiều kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, quận làm rất triệt để, kiên quyết, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Liên quan đến thông tin ca F0 ra địa bàn Hà Nội gây lây nhiễm COVID-19, có khai báo y tế kịp thời không, lãnh đạo quận Thanh Xuân cho biết, sẽ yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra và thông tin lại, vì thời điểm hiện tại quận đang tập trung rà soát các trường hợp liên quan để ngăn lây lan dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.