Hà Nội: Ông Phạm Quí Tiên làm Bí thư huyện Thạch Thất

TPO - Chiều 4/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Phạm Quý Tiên về công tác tại Huyện ủy Thạch Thất, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất.

Hà Nội: Ông Phạm Quí Tiên làm Bí thư huyện Thạch Thất ảnh 1

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Quyết định điều động công tác cho bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: KTĐT

Cụ thể, theo Quyết định số 7443-QĐ/TU, ngày 30/8/2019, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công bà Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 7/10/1969, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về công tác tại Huyện ủy Phúc Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019. 

Theo Quyết định 7444-QĐ/TU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Doãn Hoàn, sinh ngày 31/12/1967, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất được điều động về công tác tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015- 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Hà Nội: Ông Phạm Quí Tiên làm Bí thư huyện Thạch Thất ảnh 2

Ông Phạm Quí Tiên nhận nhiệm vụ Bí thư huyện ủy Thạch Thất. Ảnh: KTĐT

Ông Toàn cũng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động, phân công ông Phạm Quý Tiên, sinh ngày 30/8/1968, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố về công tác tại Huyện ủy Thạch Thất, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đăng Định, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố thay ông Phạm Quí Tiên.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".