Hà Nội: Người phụ nữ dũng cảm kéo ngã xe tên cướp

Đối tượng Lê Minh Hồ
Đối tượng Lê Minh Hồ
Bị giật phăng chiếc điện thoại trên tay, chị Hương chạy theo, kéo ngã cả người và xe tên cướp. Ngày 28/10, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Lê Minh Hồ (SN 1978, trú tại xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/10, tổ công tác Công an phường Việt Hưng (Long Biên) tuần tra gần khu vực đình Lệ Mật thì đã nghe tiếng hô cướp. Lập tức đến hiện trường, tổ công tác phối hợp với người dân khống chế 1 nam thanh niên đang lồm cồm dưới đất cùng chiếc xe máy.

Ngay gần đó, người phụ nữ tên Hương (trú ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) tuy bị ngã khá đau nhưng vẫn tố cáo bị thanh niên trên cướp giật điện thoại di động.

Bị đưa về trụ sở công an, nam thanh niên khai tên Lê Minh Hồ. Hồ khai, trước đó, Hồ đi xe máy đến khu vực đình Lệ Mật, thấy chị Hương đang dừng xe máy để sử dụng điện thoại đã áp sát, giật chiếc điện thoại của chị Hương.

Bị giật bất ngờ, sau thoáng chốc lấy lại bình tĩnh, chị Hương đã chạy đuổi theo, kéo ngã cả người và xe máy tên cướp.

Kiểm tra chiếc xe máy Hồ sử dụng, cảnh sát phát hiện một chiếc điện thoại di động khác. Hồ khai nhận, đó là tang vật vụ cướp giật tài sản mà Hồ gây ra chiều cùng ngày tại địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.