Hà Nội nắng nóng nung người trước khi mưa dông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại khu vực Hà Nội ngày mai (23/5), có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Tuy nhiên, từ đêm mai đến sáng ngày 25/5, Thủ đô có lúc có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/5), ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (23/5), ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Từ ngày 24/5, nắng nóng kết thúc ở các khu vực trên.

Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp khác có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc bị nén và đẩy dần xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm mai (23/5) đến ngày 25/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Tại khu vực Hà Nội ngày mai (23/5), có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Tuy nhiên, theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai đến sáng ngày 25/5, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia chiều và tối nay (22/5), ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 13h đến 19h ngày 22/5) như: Đắk Ui (Kon Tum) 105mm, Minh Tân (Bình Dương) 120mm, Tà Lài (Đồng Nai) 61mm, Bù Đốp (Bình Phước) 56mm, Cà Mau 40mm,…

Hiện nay (22/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên ngày mai (23/5), ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối); từ ngày 24-27/5 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 150-300mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 200-450mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.