Hà Nội: Một trẻ mầm non tử vong sau khi đi học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến sự việc trẻ mầm non ở huyện Thường Tín tử vong, đại diện Sở GD&ĐT cho biết trong hôm nay Phòng GD&ĐT sẽ báo cáo sự việc bằng văn bản.

Trước đó, có thông tin một cháu bé 17 tháng tuổi tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội) tử vong sau khi đi học.

Trao đổi với báo chí, sáng nay (3/3) ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín xác nhận sự việc và cho biết, sự việc đáng tiếc xảy ra từ ngày 27/2.

Cháu bé được cha mẹ gửi tại một cơ sở giáo dục mầm non chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm. Sau khi từ trường về, phụ huynh nhận thấy con có biểu hiện bất thường nên đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và sau đó tử vong.

Hà Nội: Một trẻ mầm non tử vong sau khi đi học ảnh 1

Thời gian qua nhiều trẻ bị bạo hành

Cũng theo ông Ý, cơ sở giáo dục mầm non nơi xảy ra sự việc hiện chưa được cấp phép, trước đó cơ quan chức năng đã lập biên bản về hoạt động chui nhưng chủ cơ sở không treo biển hiệu và lén lút hoạt động.

Cơ sở nhận khoảng 6-7 trẻ, thành lập dưới dạng cô giáo thuê nhà dân và người dân gửi con tất cả các ngày trong tuần. Sau khi sự việc xảy ra, xã Vạn Điểm đã đình chỉ hoạt động của cơ sở này.

“Hiện tôi chưa nhận được báo cáo cụ thể về sự việc nhưng kết luận ban đầu của bệnh viện là cháu bé bị chấn thương não, hiện sự việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra”, ông Ý cho hay.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín nói rằng, sau sự việc đau lòng này, cơ quan chức năng một mặt sẽ siết chặt kiểm tra, quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Phía phụ huynh cũng cần tìm cơ sở mầm non uy tín, đảm bảo quy định được cấp phép. Tuyệt đối không gửi con vào những cơ sở tự phát, không được cấp phép hoạt động.

Bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc và yêu cầu Phòng GD&ĐT báo cáo bằng văn bản cụ thể trong ngày hôm nay. Về nguyên nhân cháu bé tử vong sẽ được cơ quan công an điều tra, xác minh.

MỚI - NÓNG